Thanh Hóa: Nhiều người dân đứng trước nguy cơ mất trắng gần 20 tỷ đồng do vỡ hụi

Tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), cơ quan chức năng vừa nhận được đơn tố cáo của 104 người dân sau khi nhận được thông tin chủ hụi bị vỡ hụi, vỡ nợ.

Sáng 11/7, thông tin từ UBND huyện Bá Thước cho biết, chính quyền xã Điền Lư vừa tiếp nhận đơn trình báo và tổ chức đối thoại với 104 người dân bị hại trên địa bàn xã và vùng lân cận để thu thập tài liệu, chứng cứ xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm người dân đang đứng trước nguy cơ mất trắng gần 20 tỷ đồng tiền cho vay và chơi hụi sau khi nhận được thông tin đối tượng vay bị vỡ hụi, vỡ nợ.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2020 đến nay, lợi dụng lòng tin của người dân trong xã, Nguyễn Thị Minh (SN 1976) trú thôn Điền Lý, xã Điền Lư đã vay tiền mặt và huy động tiền hụi của 104 người dân bằng nhiều hình thức khác nhau, tổng số tiền Minh huy động lên đến 19 tỷ 649 triệu đồng. Trong đó, người cho vay tiền mặt ít nhất là 19 triệu đồng, nhiều nhất 1,4 tỷ đồng. Ngày 30/6/2022, Nguyễn Thị Minh đã công bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số tiền trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Điền Lư cho biết: "Sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, ngày 6/7, xã đã tổ chức đối thoại với người dân cùng gia đình đối tượng Nguyễn Thị Minh. Do đây là vụ việc dân sự nên sau buổi đối thoại các bên thống nhất qua việc Minh và gia đình sẽ rà soát lại và xin trả dần số tiền trên. Đối tượng Minh ở địa phương là người buôn bán thịt lợn, gia đình Minh lâu nay không kinh doanh buôn bán gì, vụ việc xảy ra là thỏa thuận miệng, giấy viết tay giữa Minh và người dân nên đến khi có đơn tố cáo thì xã mới nắm được."

Chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại với những người dân để nắm bắt thông tin về vụ việc

Chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại với những người dân để nắm bắt thông tin về vụ việc

Sau khi xảy ra vụ việc trên, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục thu thập tài liệu, xác định dấu hiệu hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người bị hại cùng phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, không gây mất trật tự trên địa bàn.

Trong những năm gần đây, các phương tiện truyền thông đã nhiều lần đưa tin và khuyến cáo về hình thức lừa đảo mang tên “chơi hụi”. Thế nhưng, tại các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi, nông thôn vẫn còn rất nhiều trường hợp vì ham cái lợi trước mắt mà có nguy cơ mất trắng toàn bộ số tiền tích cóp cả đời của mình.

Thành Phan

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thanh-hoa-nhieu-nguoi-dan-dung-truoc-nguy-co-mat-trang-gan-20-ty-dong-do-vo-hui-210278.html