Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12-8, theo tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, chị N.T.H, 45 tuổi, ở TP Nha Trang đến cơ quan công an trình báo về việc được một người đàn ông có quốc tịch Anh, chưa rõ năm sinh và nơi cư trú, hứa chuyển cho một laptop, một ĐTDĐ iPhone 7, một bộ nữ trang và một số tiền.

Sau đó, có một phụ nữ gọi điện thoại cho chị H nói rằng muốn nhận bưu phẩm phải nộp 17 triệu đồng vào số tài khoản 74110000603808 của một người có tên Cường tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Cần Thơ. Chị H làm theo, nộp tiền vào tài khoản nhưng không nhận được bưu phẩm. Sau đó, chị H gọi điện cho người phụ nữ nêu trên và được yêu cầu nộp thêm hai lần tiền nữa. Tổng số tiền chị H nộp là 347 triệu đồng nhưng vẫn không nhận được bưu phẩm.

* Công an tỉnh Nam Định cho biết, bà T.T.D, trú TP Nam Định (Nam Định), bán hàng tạp hóa tại nhà, nhận điện thoại của một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tự xưng là công an đang điều tra vụ án có liên quan đến bà D và yêu cầu bà chuyển 172 triệu đồng vào tài khoản tại một chi nhánh Ngân hàng ở Hà Nội. Công an đã kịp thời phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản và đang điều tra làm rõ.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 12-8, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã làm rõ vụ chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can Lương Đình Diệp, SN 1980, trú tại thôn Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà để điều tra, truy tố trước pháp luật. Trước đó, tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, lực lượng công an phát hiện ô-tô tải do anh Hoàng Văn Xuân điều khiển, vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho nên ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý vi phạm.

Trong lúc đồng chí Nguyễn Đức Ngọc, Trưởng Công an xã giải thích lỗi vi phạm, Lương Đình Diệp (là người quen của Xuân) đến xin đồng chí Ngọc tạo điều kiện bỏ qua nhưng bị từ chối. Diệp đã lên xe, nổ máy, tăng tốc bỏ chạy kéo theo đồng chí Ngọc đang bám vào gương chiếu hậu bên ghế lái. Đồng chí Ngọc yêu cầu đối tượng Diệp dừng xe nhưng Diệp chống đối và dùng tay đấm liên tiếp vào mặt, đầu đồng chí Ngọc. Sau đó, quần chúng nhân dân và Tổ công tác trạm Km15, Đội CSGT TP Móng Cái đã chặn được ô-tô tải và đưa đối tượng Diệp về trụ sở để làm việc.

Bắt đối tượng mua bán người

Ngày 12-8, Công an tỉnh Đác lắc cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Sùng Seo Xá, SN 1992, trú tại thôn 6, xã Đác R’Măng, huyện Đác Glong, tỉnh Đác Nông đang đưa chị Lê Thị Dương, SN 2000, trú tại thôn Noh Prông, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông ra bến xe để đưa qua Trung Quốc bán. Hiện, công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Sùng Seo Xá về hành vi mua bán người để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tai nạn giao thông, hai người chết

Khoảng 22 giờ ngày 11-8, trên cầu Giao Thủy (đoạn thuộc địa phận xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BS 43K1-009.98 với xe máy BS 92E1-373.14. Hậu quả, Phạm Duy Long (17 tuổi, trú tại xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Trường Giang (15 tuổi, trú tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) chết tại chỗ, hai xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Duy Xuyên điều tra, làm rõ.

Vận chuyển đồ chơi bạo lực

Chiều 12-8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa phát hiện một xe ô-tô vận chuyển hàng loạt đồ chơi trẻ em bạo lực, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh kiểm tra xe ô-tô BKS 29C-141.52 do Trần Văn Dương (44 tuổi), trú tại 31 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) điều khiển. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe chở tám kiện hàng hóa chứa hàng loạt đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, bị cấm. Tại cơ quan công an, lái xe Trần Văn Dương không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Tất cả hàng hóa đều không có tem hợp quy. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tạm giữ lô hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố một chấp hành viên thi hành án dân sự huyện

Ngày 12-8, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Cục vừa phối hợp Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Cục 6, Viện KSND tối cao) tiến hành khởi tố hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Kim Bình, chấp hành viên Chi cục THADS huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Từ năm 2011 đến năm 2016, ông Huỳnh Kim Bình đã lạm dụng việc thu tiền thi hành án, viết biên lai thu tiền không đủ theo quy định, dùng liên biên lai còn lại để thu tiền thi hành án của người khác nhằm chiếm đoạt, sử dụng cá nhân… Với thủ đoạn trên, ông Bình đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 53 triệu đồng. Hiện, vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nổ nhà máy gạch, bốn công nhân bỏng nặng

Ngày 12-8, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ nổ tại nhà máy sản xuất gạch Đ.T (đóng tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) làm bốn người bị bỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 11-8, nhóm công nhân phát hiện đám lửa từ thiết bị sản xuất trong nhà máy sản xuất gạch cho nên cùng nhau dập lửa. Trong quá trình dập, bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn làm bốn công nhân bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của bốn công nhân đã dần hồi phục…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/33763902-lua-dao-chiem-doat-tai-san.html