Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12-9, Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Ðác Lắc cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa (SN 1962), trú tại thôn 16, xã Hòa Ðông, huyện Krông Pác, tỉnh Ðác Lắc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2012, Hoa thông tin mình có quen biết với nhiều nơi, nhiều người có chức quyền, có khả năng xin được việc làm vào các ngành công an, y tế, giáo viên, ngân hàng. Tin lời Hoa, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Ðác Lắc đã gửi 36 hồ sơ nhờ Hoa xin việc. Theo đó, Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt 865 triệu đồng của nhiều người.

Tai nạn giao thông, một người chết

Khoảng 7 giờ sáng 12-9, trên tỉnh lộ 610, đoạn qua thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), Trần Thanh Tuấn điều khiển xe máy BKS 92K8-6322 va chạm với xe máy BKS 92F1-12725 do chị Nguyễn Thị Ðài Trang điều khiển. Hậu quả, chị Trang ngã xuống đường và bị xe tải BKS 92C-00937 do Phan Huỳnh Ngọc (23 tuổi, ở xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển chạy hướng ngược lại đâm chết tại chỗ.

Trộm cắp tài sản liên tỉnh

Chiều 12-9, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã ra lệnh bắt tạm giam ba tháng Lê Gia Huy Rơn (35 tuổi), trú ấp Mũi Côn Ðại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) về hành vi "trộm cắp tài sản". Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9-2017, Công an TP Huế nhận nhiều tin báo của người dân bị mất trộm xe tay ga đắt tiền, cho nên triển khai điều tra, truy xét và bắt giữ Rơn. Rơn khai nhận, từ TP Hồ Chí Minh ra thuê trọ tạm trú tại phường An Tây (TP Huế) để trộm cắp tài sản. Phát hiện nhiều người dân để xe máy nơi vắng vẻ, không khóa cổ, Rơn đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm xe máy ở TP Huế; một vụ tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và một vụ ở TP Ðà Nẵng với tổng trị giá hơn 112 triệu đồng.

Công an đang thu hồi các tang vật xe máy để trả cho người bị hại và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Chế biến mỡ bẩn

Trưa 12-9, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên) kiểm tra, phát hiện hai cơ sở chế biến mỡ bẩn cùng ở xã Tân Dương. Ðó là: cơ sở của bà Lê Thị Lương (SN 1960, tại thôn 4B) đang chế biến gần 500 kg bì, mỡ, lòng lợn đã bốc mùi hôi thối và khoảng hơn 100 kg mỡ đã đóng can chuẩn bị đưa ra thị trường; cơ sở của ông Nguyễn Chí Thắng, SN 1974 và vợ là Phạm Thị Minh (SN 1977, ở thôn Bến Bính), đang chế biến mỡ từ 200 kg nguyên liệu bẩn, đã bốc mùi hôi thối và hơn 500 kg mỡ đã đóng can, 500 kg tóp mỡ... cùng các loại máy móc phục vụ chế biến mỡ.

Cơ quan công an đã bàn giao toàn bộ tang vật cho các cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/34072902-lua-dao-chiem-doat-tai-san.html