Lừa đảo ở Cần Thơ, bị bắt tại Đồng Nai

Chiều 27-5, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ bị can có quyết định truy nã đặc biệt Trương Việt Dũng (47 tuổi) khi đang giao dịch làm ăn tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Năm 2012, Dũng sử dụng giấy CMND mang tên Nguyễn Văn Hát lập Công ty TNHH MTV Quang Sĩ (trụ sở tại 151/26 Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để kinh doanh vận tải, xây dựng, khai thác cát, san lấp mặt bằng… Trong khoảng thời gian này, Dũng vay tiền của ngân hàng và cá nhân hơn 8 tỉ đồng rồi bỏ trốn, bị Công an TP Cần Thơ truy nã đặc biệt.

Dũng thuê nhà trọ, sống bằng nhiều nghề khác nhau ởcác địa phương Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM…

Trước đó, ở CàMau, Dũng bị tòa tuyên phạt ba năm tù giam vềtội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức nhưng không chấp hành án mà trốn lên Cần Thơ và tiếp tục phạm tội.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/lua-dao-o-can-tho-bibat-tai-dong-nai-704903.html