Lửa đỏ thiêu khách sạn, 81 người thương vong

Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra tại một khách sạn ở Karachi, Pakistan khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hơn 70 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa tại khách sạn ở Karachi, Pakistan

RT dẫn lời một cảnh sát tên Tauqeer Naeem cho biết, ngọn lửa bùng lên từ nhà bếp của khách sạn vào sáng sớm hôm nay, 5/12. Hiện nguyên nhân cháy vẫn chưa được rõ.

Theo bác sỹ Semi Jamali của Bệnh viện Jinnah ở Karachi, nhiều nạn nhân thiệt mạng do ngạt khói. Ít nhất 70 người đã được đưa tới phòng cấp cứu, ông Jamali cho biết thêm.

Một du khách trèo ra khỏi cửa sổ để thoát hiểm

Nhiều người bị thương do bỏng, gãy xương vì nhảy ra khỏi cửa sổ khách sạn, một số bị kính vỡ văng vào người, số khác khó thở vì hít phải khói.

Cũng theo ông Jamali, trong số những người bị thương có nhiều du khách nước ngoài.

Một người bị thương đang được sơ cứu

Trong khi đó Tân Hoa Xã đưa tin, 30 người đang trong tình trạng rất nguy kịch. Giới chức lo ngại số người thiệt mạng có thể tăng cao hơn nữa.

Tờ Dawn dẫn lời thị trưởng Karachi, ông Waseem Akhtar cho biết, khách sạn trên không có lối thoát hiểm cũng không có hệ thống báo cháy.

Phan Yến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/lua-do-thieu-khach-san-81-nguoi-thuong-vong-1080718.tpo