Lừa xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

“Nổ” có khả năng xin việc vào linh vực công an, quận đội, ngân hàng, Chắt đã lừa đảo để chiếm đoạt hàng trăm triệu.

Tòa án Hà Nội ngày 24/8 đưa Lê Thị Chắt (SN 1952, quê Nghệ An) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chắt tại tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, mặc dù không nghề nghiệp, nhưng với mục đích có tiền, Lê Thị Chắt đã dùng thủ đoạn: Lợi dụng mối quan hệ quan hết và sự tin tưởng của chị Vũ Thị Loan, Chắt đã giới thiệu với chị Loan có nhiều quan hệ với lãnh đạo trong ngành quân đội, công an, ngân hàng có khả năng xin được việc và xin học cho những trường hợp muốn vào làm việc hoặc đi học ở các ngành trên. Hoặc đi công an nghĩa vụ, Cục Cảnh sát Môi trường…

Với thủ đoạn trên, trong năm 2009, Chắt đã chiếm đoạt của chị Vũ Thị Loan số tiền 800 triệu dồng.

Với hành vi phạm tội, Chắt bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù giam./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/lua-xin-viec-chiem-doat-hang-tram-trieu-dong-543716.vov