Lừa xin việc nhằm chiếm đoạt tài sản

(PL)- Công an phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã triệu tập Nguyễn Tấn Trường (28 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Thượng úy Dương Vũ Tuyên, Phó Công an phường 7, thì Trường làm quen với các sinh viên vừa tốt nghiệp, tự xưng mình là nhân viên Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch (TP Tuy Hòa, Phú Yên) có khả năng xin việc làm tại các công ty lớn.

Sau khi nhận hồ sơ, Trường yêu cầu nạn nhân mang máy tính xách tay có cấu hình cao đến giao cho mình để “cài đặt các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc”. Khi nhận máy tính, Trường giao biên nhận với nội dung: “Máy tính đang được cài phần mềm tại Công ty Máy tính PT, TP Tuy Hòa”.

Tuy nhiên, doanh nghiệp PT khẳng định đây là những biên nhận giả. Từ trình báo của sáu nạn nhân, Công an phường 7 xác định Nguyễn Tấn Trường đã chiếm đoạt ba máy tính xách tay, hơn 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân của những nạn nhân.

T.LỘC

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/lua-xin-viec-nham-chiem-doat-tai-san-500579.html