Luật mới khiến bóng đá Trung Quốc lộn xộn

Nhà báo Mark Dreyer đang làm việc tại Trung Quốc phân tích điều luật giới hạn số ngoại binh ở mỗi CLB sẽ khiến bóng đá Trung Quốc thêm rối ren trong thời gian tới.

Thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc liên tiếp ra những điều luật kìm hãm cơn cuồng mua sắm của các CLB tại giải Chinese Super League. Tuần rồi, một điều luật mới ra đời với quyết định cắt giảm số cầu thủ ngoại thi đấu trên sân trong cùng một thời điểm.

Mỗi đội giờ chỉ được phép tung ra sân 3 cầu thủ nước ngoài và trong danh sách đăng ký thi đấu trước trận gồm 18 người chỉ được tối đa 5 ngoại binh. Ngoài ra, các CLB phải có hai cầu thủ thuộc nhóm tuổi U23 Trung Quốc và một trong số đó đá chính.

Diego Costa đang được CLB Trung Quốc để mắt.

Trả lời với Sky Sports News HQ, Mark Dreyer cho rằng các quy định mới sẽ ảnh hưởng lớn đến ngoại binh và nội binh, cũng như kế hoạch chiêu mộ cầu thủ của những CLB Trung Quốc. Lúc này, giá chuyển nhượng nhiều cầu thủ sẽ được đẩy lên cao bởi suất thi đấu trở nên hạn hẹp.

"Việc mỗi CLB chỉ được đăng ký ít suất cho ngoại binh đồng nghĩa tính cạnh tranh được đẩy lên cao. Giá cầu thủ cũng tăng vọt", Dreyer giải thích.

Do luật mới quy định mỗi CLB phải có một cầu thủ trong nhóm tuổi U23 Trung Quốc ra sân đá chính, điều này đồng nghĩa các đội bóng lại phải ráo riết săn tìm nội binh sao cho đáp ứng với điều luật. Khi đó, một đội bóng có thể làm giá cầu thủ của họ.

Ngoài ra, những CLB Trung Quốc sẽ quyết tâm giành chữ ký ngoại binh tên tuổi hơn. Họ hứa hẹn đẩy giá chuyển nhượng lên cao ngất ngưởng để thuyết phục đội chủ quản "nhả" người. Những phi vụ làng nhàng không mấy tên tuổi sẽ bị loại bỏ.

Các mục tiêu giờ phải có đẳng cấp như Carlos Tevez, Oscar, Hulk... Đổi lại, nhiều tranh chấp có thể xảy ra. Dreyer phân tích: "Bất thình lình bạn có thêm một ngoại binh nhưng trước đó vừa chiêu mộ tên tuổi khác. Điều này đồng nghĩa HLV phải lựa chọn nhân sự sao cho thích hợp.

Tiền vệ Oscar rời Chelsea để sang Trung Quốc thi đấu cho Shanghai SIPG.

Như vậy, một CLB sẽ có ngoại binh dư thừa. Và để cân bằng ngân sách tài chính, họ có thể hủy bỏ hợp đồng của ngoại binh không cần đến. Kiện tụng và rất nhiều rắc rối nữa sẽ xảy ra như hiệu ứng domino".

Cũng theo Dreyer, Liên đoàn can thiệp vào cơn cuồng mua sắm của các CLB vì lo ngại những ngoại binh sẽ "giết chết" sự phát triển nội binh trẻ. Ngoài ra, luật mới cũng cho thấy các nhà làm bóng đá Trung Quốc rất quan tâm đến sự phát triển bóng đá nước nhà và thể hiện rõ tham vọng "hóa rồng".

"Lần đầu tiên trong đời tôi thấy những điều luật rối ren như vậy. Thế nhưng điều đó rất phù hợp trong bối cảnh nhiều CLB đang bị cuốn vào dòng xoáy chuyển nhượng. Những phi vụ bom tấn như Oscar và Tevez sẽ giúp ích gì cho bóng đá Trung Quốc?", Dreyer nói.

Sau cùng, nhà báo đang sinh sống tại Trung Quốc mượn hình ảnh thất bại của tuyển Anh để cảnh báo bóng đá Trung Quốc.

"Hãy nhìn tuyển Anh ở các giải đấu lớn. Sân chơi Premier League có rất nhiều ngôi sao, nhưng "Tam sư" lại không bao giờ gặt hái được thành tích cao. Điều tương tự có thể xảy ra với Trung Quốc", Dreyer kết luận.

Nguyên Trí (Theo Sky Sports)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/luat-moi-khien-bong-da-trung-quoc-lon-xon-post714291.html