Luật sư mới của Minh Béo xin dời ngày 'thương lượng' sang 27/5

Với lý do vừa mới tiếp nhận vụ việc nên luật sư mới của Minh Béo – bà Mia Yamamoto đã xin chánh án dời ngày “thương lượng” sang 27/5 để bà có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ và chứng cứ.

Hôm nay (13/5), theo đúng lịch trình, phiên điều trần thứ 2 vụ án Minh Béo bị bắt vì cáo buộc lạm dụng tình dục tại Mỹ sẽ diễn ra tại thành phố Santa Ana, bang California, Hoa Kỳ vào lúc 9h sáng (23h, giờ Việt Nam).

Theo dự kiến, hai bên sẽ tiến hành trao đổi, cho bên còn lại xem những chứng cứ đã được thu thập và chuẩn bị trong những ngày vừa qua. Dựa trên những chứng cứ hiện có, các bên sẽ đi đến đàm phán, thương thuyết nhằm thống nhất kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, nếu hai bên không đồng ý với nhau thì sẽ có thêm một vài buổi thương thuyết nữa trước khi chính thức xét xử sơ thẩm.

Quang cảnh phiên điều đình lần 2 của Minh Béo tại Mỹ (Ảnh: FB Dũng Taylor).

Chỉ vài giờ trước khi phiên xử bắt đầu, Minh Béo bất ngờ quyết định thay đổi luật sư vì được hứa sẽ cãi trắng án. Theo đó, 2 luật sư từng bào chữa cho nam danh hài là luật sự Đỗ Phủ và luật sư Anh Tuấn sẽ rút lui. Và người sẽ “cãi trắng án” cho Minh Béo trong phiền tòa hôm nay chính là bà Mia Yamamoto.

Được biết, luật sư Mia Yamamoto là một phụ nữ chuyển giới, sinh năm 1943, tại Arizona, tên thật là Michael Yamamoto, từng tham gia quân đội từ 1966 - 1968. Thập niên 1980, Michael chuyển giới tính, trở thành Mia Yamamoto như hiện nay.

Lựa chọn thay đổi ngay gần sát thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử thế này lại được cho là một quyết định vô cùng táo bạo của Minh Béo. Nhất là khi trước đó, luật sư Đỗ Phủ đang tỏ ra rất tự tin với vụ việc của Minh Béo, ông vẫn tích cực xem xét các bằng chứng và tìm mọi cách tốt nhất để giúp nam danh hài.

Diễn biến phiên điều đình lần 2 của Minh Béo tại Mỹ

Ông Dũng Taylor chia sẻ thông tin trên trang cá nhân của mình về phiên tòa "thương lượng" (pre-trial). Phiên tòa diễn ra tại thành phố Westminster - đây được coi là thủ phủ của người Việt hải ngoại với thị trưởng Trí Tạ.

Nơi diễn ra phiên tòa của Minh Béo (Ảnh: Dũng Taylor)

Luật sư mới của Minh Béo - bà Mia Yamamoto. Bên ngoài phòng xử, vị luật sư này chỉ xác nhận bà sẽ đại diện cho Minh Béo trong thời gian tới. Ngoài ra, bà từ chối trả lời phỏng vấn báo chí.

Báo chí truyền thông trong phiên điều đình lần 2 tại Mỹ của Minh Béo.

Về những chứng cứ liên quan đến vụ án Minh Béo, nhất là tin “có một video quay lại cảnh Minh Béo làm tình với cậu bé ở tuổi vị thành niên”, Luật sư Đỗ Phủ cho biết, “Tôi không thể nào bình luận gì về những bằng chứng mà tôi đã thấy. Tôi chỉ biết là cảnh sát có quay một video của người được gọi là nạn nhân của vụ này, kể lại diễn biến của câu chuyện đó. Còn những video mà người ta truyền nhau nói là Minh Béo làm chuyện này chuyện kia với cậu bé chỉ là tin đồn và không có giá trị.”

Ông Đỗ Phủ - luật sư cũ của Minh Béo tại phiên điều đình lần 2, trả lời phỏng vấn với báo chí.

Chia sẻ của ông Dũng Taylor: "Theo nhận định của cậu họ Minh Béo về lý do đổi luật sư là vì bị áp lực của chính phủ Việt Nam. Bị kiện Minh Béo xuất hiện sau lồng sắt khoảng 10 giờ sáng trong trang phục màu cam của tù nhân với tư thế đứng tựa vai phải vào lồng để lắng nghe phiên dịch viên trong lúc chánh phán tuyên bố ngày thương lượng mới theo yêu cầu của luật sư mới, bà Mia Yamamoto. Minh Béo giảm cân trông thấy rõ, mạnh dạng hơn và không còn ngơ ngác mất hồn như hai lần xuất hiện trước đây".

Tuy nhiên, theo lời kể của cậu họ Minh Béo - ông Nguyễn Thiện Thành với báo chí tại Mỹ, thì cuối tuần rồi có một người bạn vào thăm và yêu cầu Minh Béo đổi luật sư vì người bạn này không hy vọng, không yên tâm về Luật Sư Đỗ Phủ. Người bạn này hứa sẽ lo toàn bộ chi phí cho việc thuê luật sư khác, dù đến một, hai trăm ngàn cũng sẽ lo. Đồng thời, người bạn này cũng bảo đảm là khi trở về Việt Nam, Minh Béo sẽ được tiếp tục biểu diễn trên sân khấu mà không gặp trở ngại nào.

Ông Dũng Taylor và Luật sư Đỗ Phủ trong buổi điều đình.

Ông Derek J. Johnson - Chánh án xét xử trong phiên điều đình lần 2 của Minh Béo.

Về phía anh trai Minh Béo - ông Kiên cũng có mặt tại phiên tòa lần này và cho biết, tinh thần của Minh Béo có khá hơn. Đặc biệt, nam diễn viên còn viết được 4-5 kịch bản mới dành cho thiếu nhi và gửi ra cho anh trai.

Cũng theo ông Kiên, hôm nay mới biết mặt luật sư mới của em trai mình. Ông chia sẻ với báo chí tại Mỹ: "Hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật rồi tôi không vào thăm Minh được vì có ai đó đã vô trước. Sau đó thì tôi mới nghe Minh nói về chuyện đổi luật sư. Tôi không biết trước điều gì hết".

Ông Kiên - anh trai Minh Béo có mặt trong phiên điều đình lần 2, hồi hộp theo dõi sự kiện của em trai.

Nói về luật sư mới của Minh Béo, luật sư Đỗ Phủ nhận xét, giữa ông và bà Mia Yamamoto có nhiều điểm tương đồng khi cả hai đều là luật sư Hình sự. Về chuyên môn nghề nghiệp, luật sư Mia Yamamoto là người có khả năng. Trong quá trình truyền đạt hồ sơ vụ việc, giữa hai luật sư khá giống nhau về mặt quan điểm, chủ trương nên ông Đỗ Phủ tin rằng bà Mia có thể bảo vệ được nghệ sĩ Minh Béo.

Bà Mia Yamamoto trao đổi với ông Đỗ Phủ trong buổi điều đình.

Minh Béo xuất hiện trước tòa trong thời gian rất ngắn. Cũng bộ đồ màu vàng của nhà tù. Trông ốm hơn ở lần xuất hiện tại tòa hồi Tháng Tư. Đặc biệt, mái tóc anh đã được cạo trọc.

Luật sự gặp gỡ Minh Béo tại phiên tòa lần 2.

Hình ảnh hiếm hoi của Minh Béo trong phiên điều đình lần 2.

Theo phóng viên Ngọc Lan và anh trai của Minh Béo, nguyên do nghệ sĩ hài xuống tóc là để cầu nguyện. Tuy nhiên, hình ảnh của Minh Béo không được quay lại do lệnh của quan tòa cấm truyền thông ghi hình, chỉ cho phép thu âm. Được biết, tinh thần của Minh Béo đã tốt hơn dù sụt ký nhiều do không quen thức ăn trong tù, chỉ chủ yếu uống sữa và ăn mì gói.

Kết quả phiên điều đình của Minh Béo tại Mỹ (14/5)

Phiên điều đình lần 2 của Minh Béo diễn ra và kết thúc nhanh chóng. Phía quan tòa chấp nhận việc đổi luật sư từ ông Đỗ Phủ thành bà Mia Yamamoto. Hai luật sư này cùng đại diện Công tố viên hội ý cùng Tòa án và quyết định dời buổi điều đình sang ngày 27/5. Luật sư Mia chỉ mới chính thức tiếp nhận vụ việc nên cần thêm thời gian để nghiên cứu hồ sơ và chứng cứ. Ngày sơ thẩm vẫn giữ nguyên là 10/6.

Sau khi Mia Yamamoto chính thức tiếp nhận vụ việc, luật sư Đỗ Phủ đã truyền đạt tất cả dữ kiện hồ sơ, bao gồm tất cả nhận định, chiến thuật, chiến lược… cho bà nhằm đảm bảo “người mới” có thể tiếp tục theo đuổi vụ việc một cách hữu hiệu.

Luật sư mới của Minh Béo - bà Mia Yamamoto xin chánh án dời ngày 'thương lượng' sang 27/5 và nhận được sự đồng ý từ ông Derek J. Johnson - Chánh án xét xử trong phiên điều đình lần 2 của Minh Béo.

Ngày 27/5 sắp tới dự kiến sẽ có một buổi điều đình nhằm xin giảm tiền tại ngoại hầu tra cho Minh Béo. Cũng theo sự chắc chắn của luật sư Đỗ Phủ, sẽ còn có thêm một vài buổi điều đình như vậy diễn ra vì còn khá nhiều nội dung cần được thảo luận, thương thuyết. Thậm chí phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 10/6 cũng có thể được dời.

*Tóm tắt vụ việc của Minh Béo: Bắt đầu từ ngày 20/3, khi nam diễn viên được cho là đã tiếp cận nhóm vũ công tham gia thi tài năng trên đài phát thanh ở Huntington Beach. Ngày 24/3, anh bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé vào ngày 23/3. Sự việc đã được báo lại cho cảnh sát và một thanh tra GGPD đã đóng giả thiếu niên 14 tuổi nhằm liên lạc với Minh Béo. Sau đó, Minh Béo đi gặp thiếu niên này với ý định thực hiện hành động dâm ô. Cảnh sát đã bắt giữ Minh Béo ngay lập tức.

Nhóm PV (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/ket-qua-phien-dieu-dinh-lan-2-luat-su-moi-cua-minh-beo-xin-doi-ngay-thuong-luong-sang-275-233955.html