"Lực đẩy" cho kinh tế Mỹ đã thành Luật

TT Mỹ Bush đã vui mừng ký thành luật chương trình kích thích kinh tế vào ngày hôm 14/2. Dự luật đã được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó.

ld162 Chương trình có trị giá 168 tỉ USD, nhằm mục đích cứu vãn nền kinh tế khỏi bị suy thoái. Chính phủ Mỹ sẽ gửi phiếu trừ thuế đến hơn 100 triệu hộ gia đình, với hy vọng gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Theo chương trình này, mỗi cá nhân đóng thuế sẽ được nhận lại 600 USD, 1.200 USD đối với mỗi cặp vợ chồng và cộng thêm 300 USD cho mỗi đứa con. Khoảng 35 triệu hộ gia đình có thu nhập quá thấp không đóng thuế năm 2007, người cao tuổi, các cựu chiến binh thương tật cũng sẽ được nhận 300 USD. Đồng thời, chính phủ giảm thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào thiết bị mới. Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong những tháng cuối của năm 2007, và lần đầu tiên trong 4 năm thị trường việc làm Mỹ đã giảm mạnh ngay trong tháng 1 của năm mới. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn truyền hình TT Bush nói rằng, nền kinh tế Mỹ đang ở trong tình trạng bấp bênh đến mức phải cần đến một kế hoạch kích thích kinh tế. Và tại buổi lễ ký ban hành luật, ông Bush gọi chương trình này là một lực đẩy cho nền kinh tế Mỹ.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29585-luc-day-cho-kinh-te-my-da-thanh-luat