Lực lượng chức năng căng mình đảm bảo ATGT dịp Tết

TIN LIÊN QUAN TP Vinh: Xử phạt vi phạm ATGT hơn 9,5 tỷ đồng Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Công bố giải thưởng bìa báo Xuân ấn tượng 2016 Quyền của cảnh sát giao thông theo quy định mới

(Baonghean.vn) - 230 cán bộ, chiến sỹ công, thanh tra giao thông đang nỗ lực điều tiết giao thông, đảm bảo hoạt động mua sắm, vui chơi của người dân trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Thân.

Bắt đầu từ ngày 19/1, Công an Thành phố Vinh điều 73 cán bộ, chiến sỹ CSGT thành lập 25 tổ công tác cắm chốt tại các ngã 3, ngã tư, khu vực trung tâm để chỉ huy hướng dẫn giao thông, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT. (Ảnh chụp tại ngã tư chợ Vinh).

Các tổ được chia thành nhiều ca trực vào tất cả các ngày trong tuần. (Ảnh chụp tại ngã tư siêu thị Maximax).

Mỗi tổ có trung bình từ 2-3 đồng chí cắm chốt, vào các giờ cao điểm thì tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo việc đi lại của ngươi dân được thuận lợi. (ảnh chụp tại vòng xuyến Hải quan).

Đến ngày 31/1, Công an tỉnh điều bổ sung thêm 100 cán bộ, chiến sỹ cho Công an thành phố Vinh nhằm mục đích tăng cường lực lượng, đảm bảo ATGT trước và trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. (Ảnh chụp tại vòng xuyến Hải quan).

Ngoài lực lượng các đơn vị, Công an tỉnh còn tăng cường 33 cán bộ, chiến sỹ của công an các địa phương về hỗ trợ công an thành phố Vinh trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. (Ảnh chụp tại ngã tư chợ Vinh).

Tại chốt ngã 4 quảng trường, cán bộ CSGT Phòng PC 67 (Công an tỉnh) đang nỗ lực phân luồng giao thông.

Tại vòng xuyến Hải quan, thường xuyên có 6-8 đồng chí CSGT, CSTT, Thanh tra giao thông hướng dẫn, điều tiết hoạt động giao thông.

Nhờ có sự hướng dẫn, chỉ huy của lực lượng CSGT, tình hình ATGT được đảm bảo, đa phần người dân chấp hành nghiêm luật ATGT.

Bên cạnh điều tiết giao thông, Công an tỉnh còn tổ chức nhiều đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý vi phạm về ATGT.

CSGT giúp đỡ người già qua đường. (Ảnh chụp tại ngã tư chợ Vinh)

Từ ngày 25/1, UBND thành phố Vinh tổ chức thí điểm phân luồng đường một chiều tại đường Ngư Hải và Đinh Công Tráng. Lực lượng công an có mặt để hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định.

Do mới thí điểm nên nhiều người dân chưa biết quy định mới. Vì vậy, lực lượng công an chỉ tuyên truyền, hướng dẫn người dân mà chưa tiến hành xử phạt.

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trong những ngày cận Tết tăng gấp nhiều lần so với những ngày bình thường.

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201602/luc-luong-chuc-nang-cang-minh-dam-bao-atgt-dip-tet-2663313/