Lực lượng Iraq thọc sâu vào vùng ngoại ô Nam Mosul

Ngày 20/2, các lực lượng an ninh Iraq đã tiến sâu vào vùng ngoại ô phía nam thành phố Mosul trong chiến dịch quân sự nhằm giải phóng khu vực Tây Mosul.

Al Jazeera đưa tin, các lực lượng an ninh Iraq đã tiến sâu vào vùng ngoại ô phía nam thành phố Mosul trong ngày thứ hai của chiến dịch quân sự mới nhằm giải phóng Tây Mosul khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS.

Ngày 20/2, lực lượng Iraq đã “hành tiến” về hướng sân bay Mosul và chuẩn bị tấn công thành trì của tổ chức khủng bố IS ở mạn phía tây thành phố.

“Cảnh sát liên bang Iraq đã nối lại chiến dịch. Chúng tôi đang nã pháo dồn dập vào các tuyến phòng thủ của nhóm IS”, cảnh sát trưởng Raed Shaker Jawdat cho hay.

Mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của quân đội Iraq ngày 20/2 là nhằm tái chiếm khu vực phía nam sân bay Al-Buseif. “Khu vực này có tầm quan trọng chiến lược vì nằm trên một quả đồi’, cảnh sát Al-Buseif nói tiếp.

Trong khi đó, lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS) đang băng qua sa mạc và tiến về phía tây của thành phố Mosul.

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh ở chiến trường Mosul.

Được biết, các cây cầu bắc qua sông Tigris trong thành phố đã bị phá hủy và lực lượng Iraq đã cắt đứt những tuyến đường thoát thân của phiến quân IS.

Khói bốc lên trong các cuộc giao tranh.

Lực lượng cảnh sát Iraq trên xe bọc thép cũng tiến về căn cứ quân sự Ghazlani ở vùng ngoại ô phía tây nam Mosul.

Được biết, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 17 ngôi làng từ tay phiến quân IS hôm 19/2. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-luc-luong-iraq-thoc-sau-vao-vung-ngoai-o-nam-mosul-828999.html