Lực lượng MU "rách" tả tơi: Làm thế nào đây, Jose Mourinho?

Chấn thương của Marouane Fellani và Juan Mata như giọt nước làm tràn ly bộc lộ vấn đề nghiêm trọng của Manchester United ở thời điểm hiện tại, bởi Jose Mourinho có thể khiến "quỷ đỏ" trả giá vì tham vọng của mình.

Dù không tránh khỏi buồn bã khi bị Chelsea loại ở tứ kết FA Cup nhưng sau thất bại đó, nhiều manucians lại thở phào nhẹ nhõm khi đó chưa hẳn là điều xấu. Trước cuộc chạm trán với Chelsea, phần đa ý kiến của các chuyên gia đều cho rằng Mourinho nên từ bỏ bớt đấu trường FA Cup để tránh hụt hơi trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Việc phải thi đấu quá nhiều khiến Paul Pogba chấn thương trong trận MU 1-0 Rostov.

Thời điểm đó, những vấn đề của Man Utd vẫn chưa quá rõ ràng nhưng rồi mọi thứ dần trở nên xấu đi. Những dấu hiệu của việc "quỷ đỏ" có thể hụt hơi trong giai đoạn quyết định đang rõ hơn bao giờ hết với việc một loạt trụ cột dính chấn thương.

Paul Pogba kéo lên hồi còi cảnh báo đầu tiên khi tiền vệ 23 tuổi phải rời sân trong trận lượt về Rostov tại vòng 1/8 Europa League. Hình ảnh Marcos Rojo phải ăn chuối để bổ sung năng lượng chiến đấu đến những phút cuối cùng chỉ rõ ra vấn đề mà mọi đội bóng của Jose Mourinho đều gặp phải.

Từ Chelsea, Inter Milan , Real Madrid , Mourinho đều gặp phải vấn đề chung là chỉ thi đấu hay trong hai mùa đầu tiên. Đến mùa thứ ba, đội bóng của "người đặc biệt" sẽ xuống dốc phong độ một cách "khó hiểu". Trên thực tế, tất cả đều bắt nguồn từ việc Mourinho thường vắt sức các cầu thủ để đổi lấy danh hiệu trong những mùa đầu tiên.

Điều này dường như đang lặp lại ở Old Trafford. Để đổi lấy hai danh hiệu là Siêu Cúp Anh và League Cup, Mourinho đang khiến MU có nguy cơ rớt khỏi mục tiêu cao nhất của mùa giải là giành suất dự Champions League mùa sau. Chẳng ai có thể lạc quan khi nhìn vào lịch thi đấu trong tháng Tư rồi nhìn vào lực lượng đang rách tơi tả của "quỷ đỏ".

MU sẽ phải chiến đấu 9 trận chỉ trong vòng 30 ngày khi lực lượng đang có vấn đề nghiêm trọng. Sau khi Pogba dính chấn thương, chính Mourinho thừa nhận tiền vệ 23 tuổi vốn có nền tảng thể lực rất sung mãn này bị quá tải. Sau Pogba, một loạt trụ cột khác của "quỷ đỏ" cũng thay nhau "nhập viện" như Chris Smalling, Phil Jones, Marouane Fellaini và mới nhất là Juan Mata.

Fellaini là trường hợp mới nhất dính chấn thương.

Việc một loạt trụ cột MU thi nhau chấn thương chỉ trong một thời gian ngắn chỉ rõ vấn đề cố hữu trong cách dùng người của Mourinho, khi ông chưa biết cách duy trì nền tảng một cách lâu dài mà chỉ tập trung cho những mục tiêu ngắn hạn. Điều đó đi ngược với truyền thống duy trì sự ổn định vốn tồn tại từ thời Alex Ferguson.

Trước mắt, mối lo ngại của Mourinho là hai trận đấu gặp West Brom và Everton tại Premier League. Với một loạt trụ cột dính chấn thương cộng thêm án treo giò của Ibrahimovic và Herrera, "quỷ đỏ" khó có được kết quả tốt trước hai đội bóng cực kỳ khó chịu tại giải ngoại hạng mùa này.

Với việc mất nguyên khu trung tuyến, "người đặc biệt" có thể đẩy Daley Blind lên vị trí tiền vệ phòng ngự cùng Carrick. Ở hàng phòng ngự, Darmian dù hạn chế ở vị trí hậu vệ cánh nhưng vẫn có thể đảm nhiệm công việc của một trung vệ nhờ tư duy phòng thủ của người Italia. Hàng công có lẽ vẫn là những cái tên quen thuộc sở hữu tốc độ để đá phòng ngự phản công như Martial , Rashford hay Lingard.

Trong trận thắng Middlesbrough, Mourinho cho thấy ông sẵn sàng để "quỷ đỏ" đá phòng ngự phản công một cách nhàm chán khi cần thiết để giữ sức cho những học trò. Đây là lúc Mourinho cho thấy khả năng ứng biến khi đội hình của MU đang "rách" tả tơi vì chấn thương và thẻ phạt.

Đội hình dự kiến MU trận gặp West Brom.

Như Đạt (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/luc-luong-mu-rach-lam-the-nao-day-jose-mourinho-172-156689.html