Lực lượng tên lửa- pháo binh Nga loại bỏ Smerch để dùng Tornado-S

Lực lượng tên lửa- pháo binh Nga sẽ chuyển từ hệ thống pháo phản lực đa nòng Smerch sang dùng hệ thống Tornado-S hiện đại, uy lực hơn.

Cụ thể, các lữ đoàn tên lửa sẽ được nâng cấp hoàn toàn từ hệ thống pháo phản lực đa nòng sang hệ thống Tornado-S hiện đại vào năm 2020, tướng Mikhail Matveyevsky - tư lệnh Lực lượng tên lửa- pháo binh Nga cho biết.

Theo ông Matveyevsky , việc trang bị mới Tornado-S bắt đầu từ năm 2017.

Tướng Matveyevsky cũng cho biết thêm, việc bàn giao lựu pháo tự hành Koalitsiya-SV cho quân đội Nga sẽ bắt đầu vào năm 2020.

Hệ thống pháo phản lực đa nòng Tornado-S 300mm được Công ty Slav sản xuất, có tầm bắn 120km và tạo ra vụ nổ diện tích hơn 60ha.

Trong khi đó, lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV trang bị pháo 152,4mm, lần đầu ra mắt trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5-2015 tại Moscow, dự kiến sẽ thay thế lựu pháo tự hành 2S19 Msta trong quân đội Nga.

Xem Tornado-S khai hỏa:

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/luc-luong-ten-lua-phao-binh-nga-loai-bo-smerch-de-dung-tornados-669201.bld