Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết chặt chẽ, đề cao ý thức kỷ luật...

Nhờ đó, toàn lực lượng tiếp tục phát huy được truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thời kỳ mới, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Xác định rõ mục tiêu học tập và làm theo Bác

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thế Văn, bếp trưởng Tiểu đoàn Thông tin Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động tìm hiểu thị trường, mua thực phẩm với giá hợp lý, nghiên cứu cách chế biến món ăn, đề xuất với chỉ huy các biện pháp bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống phục vụ cán bộ, chiến sĩ ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn.

“Bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh sẽ bảo đảm sức khỏe để bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thiếu tá Nguyễn Thế Văn chia sẻ.

Là Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, học tập và làm theo Bác với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đại tá Nguyễn Hồng Thái đã cùng tập thể lãnh đạo nhà trường không ngừng đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà trường trong tình hình mới. Theo đó, nhà trường đã đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể tạo chuyển biến căn bản, toàn diện, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo đến năm 2030. Cùng với đó, quy chế làm việc, quy chế giáo dục đào tạo và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh được sửa đổi, bổ sung, phù hợp với thực tiễn…

Tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), học tập và làm theo Bác, cán bộ, chiến sĩ luôn chú trọng huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tá Nguyễn Duy Danh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 692 cho biết: “Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp khoa học, phù hợp với đối tượng, trong đó, xác định yếu mặt nào thì tập trung đề ra giải pháp khắc phục. Quá trình huấn luyện thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”. Nhờ đó, Trung đoàn luôn hoàn thành 100% nội dung huấn luyện, trong đó có 87,45% đạt khá, giỏi.

Xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết số 847-NQ/QUTƯ ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đã có sự chuyển biến tích cực trong lời nói, việc làm, gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác; không có trường hợp cán bộ, đảng viên, quần chúng có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 3.000 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả 441 vụ thiên tai, cháy nổ, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn; huy động 10.525 cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp trên 65.000 ngày công giúp đỡ nhân dân làm sạch cảnh quan môi trường, nâng cấp 160km đường; tặng 433 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách, người có công… Nhờ đó, tình quân dân ngày càng gắn kết, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc ở địa phương.

“Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, độ khả thi cao, không mang tính hình thức. Qua đó, từng cán bộ, chiến sĩ xác định được vinh dự và trách nhiệm trong rèn luyện và học tập, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/luc-luong-vu-trang-bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-phat-huy-truyen-thong-bo-doi-cu-ho-666924.html