Lực lượng vũ trang Đắk Lắk, Đắk Nông hoàn thành bầu cử sớm

Ngày 21/5, các Đồn Biên phòng 735, 737, 739, 741, 743, 747, 749 và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk) thuộc 4 xã biên giới: Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung (huyện Ea Súp) và xã Krôngna (huyện Buôn Đôn) đã đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cử tri các bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng
Đắk Lắk bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đến dự và kiểm tra công tác bầu cử tại các đơn vị có lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk; cùng đông đủ cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng…

Tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 1, thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê (739), xã Ea Bung, huyện Ea Súp, ngay từ sáng sớm gần 100 cử tri trong trang phục chỉnh tề, đã có mặt đông đủ trước cột cờ, tại hội trường Đồn biên phòng chuẩn bị bầu cử. Nhiều cử tri còn rất trẻ, lần đầu được đi bầu cử nên tìm hiểu, đọc rất kỹ lý lịch của các ứng cử viên.

Năm nay tròn 19 tuổi, lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu bầu cử binh nhất Y Tiêm Niê, Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê cho biết: “Tôi rất vui và xúc động vì lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân; qua tìm hiểu thật kỹ về lý lịch của từng ứng cử viên, tôi đã quyết định và chọn bầu cho đại biểu mà tôi ưng ý nhất”.

Phục vụ trong lực lượng vũ trang 25 năm, đã 5 lần đi bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, lần này, cử tri Trung tá Vũ Văn Tín, Đội phó Đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê (739) mong rằng: Đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy hết vai trò người đại biểu nhân dân, quan tâm xây dựng phát triển kinh tế, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc, đặc biệt quan tâm hơn đến đời sống các chiến sỹ đang công tác ở vùng sâu vùng xa, để chúng tôi an tâm hơn trong việc giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Tại các đồn biên phòng, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật; quân số các đồn tham gia bầu cử bảo đảm 100%.

Được biết, cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử bảo đảm trang trọng, đúng quy định của pháp luật tại đơn vị, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đồn biên phòng và các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới.

Các đồn Biên phòng đã tăng cường lực lượng xuống các thôn, buôn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các xã biên giới, lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội dung về bảo vệ chủ quyền anh ninh biên giới; tuyên truyền sâu rộng về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp tới mọi người dân.

Đồng thời, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, kích động của các phần tử xấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cử tri các đơn vị đã đi bầu cử đầy đủ quân số, đúng quy trình. Các đơn vị đã hoàn thành bầu cử trong sáng nay 21/5.

Tại tỉnh Đắk Nông sáng nay 21/5, cử tri 12 đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng và một số đơn vị quân đội tỉnh Đắk Nông đã tiến hành bỏ phiếu sớm bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đúng 7h sáng, các cử tri là cán bộ, chiến sỹ đã tập trung về hội trường để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân cuaả mình. Sau lễ chào cờ, phát biểu khai mạc, thông qua quy chế, hướng dẫn bầu cử, các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu trong không khí phấn khởi trang nghiêm.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, đến 9h sáng nay, công tác bầu cử tại các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tuấn Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/luc-luong-vu-trang-dak-lak-dak-nong-hoan-thanh-bau-cu-som/102301