Luis Enrique và những sự thật ít ai ngờ: Được Pele khen ngợi hết lời

Là một HLV kín tiếng và điềm tĩnh, cuộc sống riêng tư của Luis Enrique cũng nhẹ nhàng và lành mạnh như chính tính cách của ông.

Nằm trong top 100 cầu thủ xuất sắc nhất của Pele

Pele được mệnh danh là Vua bóng đá và nhiều người luôn đặt ông ở một vị trí tối thượng trong lịch sử bóng đá thế giới. Chính vì vậy, khi một nhân vật đặc biệt như Pele liệt kê ra 100 cầu thủ xuất sắc nhất theo nhận xét của ông, đó phải là những ngôi sao rất xuất chúng.

Vào tháng 3 năm 2004, Pele đã công bố danh sách này và Enrique là một trong ba cầu thủ Tây Ban Nha được Vua bóng đá ưu ái. Ngoài ông còn có huyền thoại Real Madrid, Raul Gonzalez và Emilio Butragueno.

Video những năm tháng thi đấu đỉnh cao của Enrique

Từng tham gia thi chạy Marathon

Mỗi cầu thủ đều có một sở thích riêng ngoài bóng đá. Trong khi một số cầu thủ thích nghe nhạc, thay đổi nhiều kiểu tóc thì Enrique lại có niềm đam mê với một môn thể thao khác. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Lucho đã tham gia rất nhiều cuộc chạy đua marathon

Năm 2005, ông đã tham gia cuộc thi chạy ở thành phố New York, tiếp theo là Amsterdam năm 2006, Firenze Marathon ở Florence (Ý) và Maroc Marathon des Sables ở Ma Rốc năm 2008.

Lời tiên đoán của Pep Guardiola

Pep được xem là nhà cầm quân vĩ đại nhất của Barcca kể từ sau thời đại của Johan Cruyff. Ông đã đưa Barca giành 14 danh hiệu chỉ sau 4 năm dẫn dắt, bao gồm 3 chức vô địch La Liga và 2 Champions League. Chính vì vậy, khi Enrique được Barca bổ nhiệm làm HLV trưởng, nhiều người đã nghi ngờ khả năng thành công của cựu chiến lược gia Roma.

Nhưng với Pep thì không, ông còn khẳng định: “Lucho sẽ làm tốt hơn tôi.” Dự đoán của Pep đã phần nào được hiện thực hóa bằng 8 danh hiệu sau 2 mùa giải vừa qua. Hiện tại Barca đang tràn trề cơ hội ăn 3 khi dẫn đầu La Liga (dù thi đấu hơn Real 1 trận), lọt vào chung kết Cúp nhà Vua (Gặp đối thủ yếu Alaves) và vừa ngược dòng kinh điển trước Paris Saint Germain để tiến đến tứ kết Champions League.

Lướt sóng để quên đi sự đời

Có nhiều cách để quên đi bộn bề trong cuộc sống, ngồi thiền là một trong những ví dụ điển hình nhất. Mỗi người đều chọn cho mình một cách khác nhau để giải tỏa căng thẳng và Lucho đã chọn lướt sóng.

Khi đối mặt với những con sóng cao ngất, nỗi lo sợ mất đi tất cả sẽ khiến bạn tập trung hơn vào thời điểm này và quên đi mọi thứ mệt mỏi xung quanh. Sau khi giải nghệ, Enrique đã chuyển đến Úc sống trong một thời gian và hàng ngày đều lướt sóng để ‘thanh lọc’ đầu óc.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 21:50 09/03/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/luis-enrique-va-nhung-su-that-it-ai-ngo-duoc-pele-khen-ngoi-het-loi-d383746.html