Luôn xác định rõ trách nhiệm trước cử tri

Kinhtedothi - Ngày 11/5, Ban Thường trực MTTQ TP, MTTQ các quận, huyện phối hợp với Ủy ban Bầu cử, UBND cùng cấp đã tổ chức cho các ứng cử viên (ƯCV) ĐB HĐND TP Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri (TXCT) để vận động bầu cử theo quy định.

Tại Đơn vị bầu cử số 5, 5 ƯCV ĐB HĐND TP gồm: Bà Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân; ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ; ông Tiến Minh Trang – Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Tây Hồ; ông Nguyễn Minh Tuân – Phó Trưởng phòng Công tác tiếp công dân (Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP); bà Trần Thị Tuyến - Giáo viên trường THPT Chu Văn An đã TXCT quận Tây Hồ.
Trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐB HĐND TP, các ƯCV đều khẳng định, luôn xác định rất rõ trách nhiệm của mình với cử tri của quận và TP, hoàn thành tốt trách nhiệm của người ĐB HĐND. ƯCV Trần Thị Vân Hoa cam kết, tích cực thảo luận và kiến nghị HĐND TP đưa ra những quyết sách khả thi cho sự phát triển của TP và quận Tây Hồ và giải quyết các vấn đề chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm, quản lý và khai thác Hồ Tây, phát triển và giữ gìn các truyền thống… ƯCV Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ cùng với các ĐB HĐND TP bàn bạc, quyết định những chủ trương, giải pháp để giải quyết một số lĩnh vực bức xúc liên quan đến đời sống của Nhân dân như: nước sạch, VSATTP, trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên… Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đã đề ra. ƯCV Tiến Minh Trang thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề phát triển đô thị bền vững, xây dựng đời sống văn hóa… và khẳng định sẽ có những đóng góp tích cực với HĐND TP để góp phần xây dựng Thủ đô, quận Tây Hồ phát triển bền vững. ƯCV Nguyễn Minh Tuân cho biết, nếu được bầu, ông sẽ là ĐB hoạt động chuyên trách và khẳng định, sẽ thường xuyên liên hệ với cử tri, là người mà cử tri có thể phản ánh ý kiến bất cứ lúc nào để chuyển tới các cơ quan chức năng, đôn đốc giải quyết tận cùng các kiến nghị xác đáng. ƯCV Trần Thị Tuyến cam kết, sẽ có những kiến nghị với HĐND TP để nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên, thu hút nhân tài vào ngành giáo dục… và luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, đặc biệt là những vấn đề trong thẩm quyền của ngành giáo dục giải quyết.
7 ƯCV tại Đơn vị bầu cử số 9 gồm: Ông Vũ Đức Bảo - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Trương Việt Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch TP; ông Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên; bà Lê Thùy Linh - Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Long Biên; ông Nguyễn Hữu Trung Thành - Trưởng ban Tổ chức cán bộ UBMTTQ TP; ông Giang Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC); ông Lê Chính Trực - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã TXCT quận Long Biên.
Trong chương trình hành động của mình nếu trúng cử, các ƯCV đã đề ra những nội dung cụ thể, trong đó tập trung mở rộng các kênh thông tin từ cơ sở, đi sâu, đi sát cơ sở để lắng nghe nguyện vọng của người dân. ƯCV Vũ Đức Bảo nêu rõ, việc xử lý, kiểm tra công tác giải quyết các vấn đề dân sinh là rất quan trọng. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục trong đó chính quyền cơ sở, phường, quận đóng vai trò quan trọng. Tập trung cải cách hành chính, tăng cường giám sát quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng… là những nội dung chính mà ƯCV Đỗ Mạnh Hải, Giang Quốc Trung, Lê Chính Trực đề cập trong chương trình hành động của mình. ƯCV Lê Thùy Linh, Nguyễn Hữu Trung Thành cũng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở… ƯCV Trương Việt Dũng dành quan tâm nhiều hơn đến việc xúc tiến kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển DN, phát triển các thương hiệu làng nghề, dịch vụ chất lượng cao… trên địa bàn quận.
Tại Đơn vị bầu cử số 16, 5 ƯCV gồm: Ông Lê Minh Đức - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội; ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kim khí Thăng Long; bà Bạch Thị Liên Hương - Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức; bà Mạc Thị Thảo Nguyên - Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Mỹ Đức; ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã TXCT huyện Mỹ Đức.
Trong chương trình hành động của mình, các ƯCV đều bày tỏ sẽ chuyển tải ý kiến tới HĐND TP xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy Mỹ Đức phát triển toàn diện, trong đó có sự nghiệp giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao.
Cùng ngày, 5 ƯCV tại Đơn vị bầu cử số 28 gồm: Ông Nguyễn Doãn Toản - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP; bà Cấn Thị Hiền - giáo viên trường Mầm non Ngọc Tảo; ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Hoàng Thị Kim Khánh - Phó Chánh Thanh tra huyện Phúc Thọ; ông Hoàng Mạnh Phú - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ đã TXCT huyện Phúc Thọ.
Trình bày chương trình hành động, ƯCV Nguyễn Doãn Toản cho biết, sẽ triển khai hiệu quả các chính sách tài chính, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả đầu tư công, tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới DN Nhà nước, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của TP và các nhiệm vụ tài chính, ngân sách khác của TP. ƯCV Hoàng Mạnh Phú nhấn mạnh sẽ đặc biệt quan tâm, kiến nghị những vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp Thủ đô, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. ƯCV Nguyễn Đình Hoa cam kết, sẽ đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công, mở rộng và thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. ƯCV Cấn Thị Hiền hứa sẽ kiến nghị đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục, đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục, cụ thể là các trường học trên địa bàn các huyện ngoại thành còn khó khăn. ƯCV Hoàng Thị Kim Khánh khẳng định sẽ quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ; tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em.
Chương trình hành động của các ƯCV nhận được sự đồng tình và nhất chí cao của cử tri tại các cuộc tiếp xúc…

Nhóm PV KT&ĐT

Nguồn KTĐT: http://www.kinhtedothi.vn/chinh-tri/tin-tuc/2016/05/81033e54/luon-xac-dinh-ro-trach-nhiem-truoc-cu-tri/