Luôn xung kích trên mọi mặt trận

(ĐSCT) Tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ vang lên giữa dòng người tấp nập trên đường Nguyễn Huệ. Ba chàng trai cùng mặc trên người màu áo xanh lá cây lao theo tên cướp giật. Tên lưu manh hoảng hồn chạy vòng theo bùng binh Cây Liễu nhằm tẩu thoát nhưng đã muộn. Cả ba chàng trai chia lối bọc đầu và lao vào quật ngã tên cướp, thu hồi chiếc máy ảnh trả lại người bị hại. Đó là một trong những cảnh đuổi bắt cướp thường thấy ở nhóm trật tự viên du lịch của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM.

BẮT CƯỚP TRÊN TỪNG CÂY SỐ Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh hai lần được nhận danh hiệu Anh hùng lao động Hướng dẫn và bảo vệ khách du lịch là nhiệm vụ chính của trật tự viên du lịch. Lực lượng này sau khi thành lập đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khách du lịch trong và ngoài nước. “Cảnh sát du lịch Việt Nam giỏi quá!”, một du khách nước ngoài đã viết trên trang web cá nhân của mình như thế sau khi đến TPHCM (người này nghĩ rằng trật tự viên là cảnh sát). Người phụ nữ này tên Lowrdes De Mesa, người Philippines. Vào một ngày cuối tháng 8-2009, bà đang đi dạo trên đường Nguyễn Huệ thì bị một đối tượng giật túi xách (trong túi có hơn 10.000 USD). Sau tiếng kêu thất thanh của bà, lực lượng trật tự viên bảo vệ khách du lịch đã tổ chức truy đuổi. Tên cướp ma mãnh phóng xe máy như điên hướng về đường Phạm Ngũ Lão. Nhóm trật tự viên vừa truy đuổi vừa dùng bộ đàm gọi cho đồng đội ở các ngả đường tiếp ứng. Vòng vây thắt chặt, tên cướp giật bị tóm gọn trên đường Phạm Ngũ Lão. Anh Nguyễn Thanh Tuyền - Đội trưởng Đội trật tự viên du lịch - kể lại: “Khi bắt được tên cướp rồi cả đám mới hoảng hồn, khám xét người hắn có một ống kim tiêm. Khi đụng vào vết thương trên người tên cướp, hắn nói: “Anh em đừng đụng vào máu, tôi bị nhiễm HIV”. Cũng may gặp tên cướp còn chút tình người, nếu không anh em chắc cũng khổ”. Thưởng nóng cho các trật tự viên bắt cướp Việc bắt cướp là chuyện thường ngày đối với đội trật tự viên du lịch. Riêng trong năm 2009, đội này đã hỗ trợ bắt và ngăn chặn 150 vụ giật dọc, móc túi, trộm cắp tài sản khách du lịch. Trong đó có 6 vụ trật tự viên dũng cảm truy đuổi và bắt giữ 8 đối tượng cướp giật trên đường phố. Không chỉ trật tự viên du lịch bắt cướp, nhân viên bảo vệ của lực lượng TNXP cũng nhiều lần bắt cướp. Tiêu biểu là anh Nguyễn Thành Tâm, nhân viên bảo vệ của Tổng đội 1 TNXP. Anh Tâm đã 4 lần tham gia bắt cướp. Trong bốn vụ cướp mà anh cùng đồng đội ngăn chặn được phải kể đến vụ bắt cướp tại kho nhập hàng của Coop Mart Bình Tân vào cuối tháng 11-2008. Tên cướp sau khi giật điện thoại di động của khách hàng đã bỏ chạy, Nguyễn Thành Tâm đuổi theo thì bị đối tượng tấn công gây chấn thương nhẹ. Mặc cho vết thương rỉ máu, anh lao vào quật ngã tên cướp, khống chế và giao cho công an xử lý. Khi được hỏi nếu biết kẻ cướp nguy hiểm như vậy thì anh có đuổi bắt không, Nguyễn Thành Tâm cười hiền lành trả lời: “Lúc đó tôi quên sợ, chỉ biết làm sao bắt được tên cướp thật nhanh. Mà nó cướp thì nó phải sợ mình chứ sao mình phải sợ nó. Xung quanh mình còn bà con hỗ trợ mà”. NƠI ĐÂU CẦN, THANH NIÊN XUNG PHONG CÓ Không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự cho TPHCM, lực lượng TNXP còn đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao. Trong đó, về kinh tế, giá trị công trình đầu tư phát triển đô thị của lực lượng TNXP đạt trên 1.580 tỷ đồng; giá trị sản lượng xây dựng dân dụng đạt trên 2.642 tỷ đồng; giá trị đầu tư kinh doanh địa ốc đạt trên 1.703 tỷ đồng; doanh số dịch vụ du lịch đạt 492,263 tỷ đồng... Lực lượng TNXP thành phố còn làm chủ đầu tư và tổng thầu thi công nhiều công trình trọng điểm như đường Lê Thánh Tôn nối dài, đường Điện Biên Phủ mở rộng, Liên tỉnh lộ 25, xây dựng tuyến đường Rừng Sác - Cần Giờ, chung cư Ngô Tất Tố - Phạm Viết Chánh, Cụm công nghiệp - khu dân cư Nhị Xuân và nhiều công trình thủy nông, thủy lợi, xây dựng dân dụng... Các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần đáng kể vào quá trình xây dựng và phát triển của thành phố những năm qua. Lực lượng TNXP thành phố còn tham gia xây dựng trường học, vệ sinh đô thị, xây dựng chính quyền phum sóc, giúp định cư hơn 20.000 người dân nước bạn, cử chuyên gia giúp bạn xây dựng lực lượng TNXP thủ đô Phnôm Pênh... Song song với thực hiện nhiệm vụ kinh tế, TNXP thành phố còn tham gia thực hiện các nhiệm vụ xã hội như: quản lý, giáo dục 1.721 trẻ nhà mở, trẻ cộng đồng, 18.634 lượt thanh thiếu niên phạm pháp, người lang thang, gái mại dâm; quản lý, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động cho học viên và người sau cai nghiện... Nhằm tri ân và tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, đội viên TNXP trong quá trình tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam Tổ quốc, được sự đồng ý của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, lực lượng TNXP đang tiến hành xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Với những cống hiến trong 34 năm qua, lực lượng TNXP thành phố đã được Nhà nước tuyên dương hai lần Anh hùng lao động, tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng I, hạng II và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn trong 34 năm qua, ông Lê Tấn Hùng - Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TPHCM - phát biểu: “TNXP là lực lượng luôn đi đầu trong tham gia xung kích vào những nơi hoang tàn, đổ nát để thực hiện các nhiệm vụ nặng nề. Chính bằng bàn tay, khối óc và lòng nhiệt tình của mình, hàng vạn TNXP đã chung tay làm giàu đẹp lên nhiều vùng quê của đất nước”. Ngày 28-3-1976, lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, trực thuộc UBND thành phố. Lực lượng TNXP có 3 nhiệm vụ: xung kích trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, chủ yếu là xây dựng các vùng kinh tế mới, góp phần thực hiện phân công lại lực lượng lao động xã hội và bố trí lại dân cư, là lực lượng hậu bị quốc phòng, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ phục vụ chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; là môi trường rèn luyện, giáo dục thanh niên thành con người có ích cho xã hội. Hiện nay, nhiệm vụ cụ thể của lực lượng TNXP TPHCM là: phối hợp với Sở Du lịch hướng dẫn và bảo vệ khách du lịch, tổ chức giữ xe đúng giá tại những địa điểm vui chơi, giải trí...; phối hợp với Chi cục Thú y TPHCM phòng chống dịch cúm gia cầm, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự khi thành phố có sự kiện lễ hội lớn, phối hợp với Ban an toàn giao thông thành phố điều hòa giao thông.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=51894&mod=detnews&p=