Lương 'dị': 'Không có Công Phượng, U22 Việt Nam sẽ mệt đấy'

“Ở trận đấu gặp đối thủ trình độ cao và thời điểm khó khăn, Công Phượng là nhân tố tạo ra sự khác biệt. Phượng là cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại và không ai có khả năng như cậu ấy nên chính là niềm hy vọng ở SEA Games 29 này…” - nói về Công Phượng và U22 Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á 2018 rồi SEA Games trên đất Malaysia tháng 8 này, cựu tuyển thủ Thành Lương chia sẻ.

Ảnh: Đ.Đ

“Trận đấu với U22 Hàn Quốc là một ví dụ điển hình. Đó là trận đấu khó. Đối thủ trình độ cao nên khi gặp khó khăn, U22 Việt Nam cần sự khác biệt. Nó đến từ những pha xử lý, cách chơi của Công Phượng mà bàn thắng gỡ hòa 1-1 chỉ là một trong số những đóng góp quan trọng của tiền đạo này”, Lương “dị” nhận định.

Thành Lương đánh giá cao Công Phượng và tin rằng nếu không có cầu thủ này, U22 Việt Nam sẽ "mệt" ở SEA Games 29. Ảnh: H.A

“So với thế hệ của chúng tôi cũng như vài thế hệ cầu thủ trước, tôi thấy lứa cầu thủ hiện nay đồng đều hơn. Sự đoàn kết và đồng nhất cũng tốt hơn, do yếu tố con người. Điểm mấu chốt, trong tập thể đó có một số nhân tố tốt hơn hẳn.

Tôi có thể nhấn mạnh đến việc chúng ta có những cá nhân tốt hơn hẳn. Ví dụ như bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh, như Quang Hải, Công Phượng hay kể cả cầu thủ chạy cánh Văn Thanh. Họ có tố chất, có thể phát huy khả năng ở thời điểm cần, đó là điều quan trọng với một đội bóng trẻ….

Công Phượng là cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam bây giờ. Không có cầu thủ nào có khả năng như cậu ấy, có thể rê bóng qua 3-4 hậu vệ. Phượng là cầu thủ gây đột biến nhất, hay nhất khi chơi bóng tự tin, nhanh và khéo cùng sức rướn tuyệt vời.

Công Phượng tỏa sáng ở thời điểm U22 Việt Nam gặp khó. Ảnh: Đ.Đ

Vấn đề của Phượng chỉ là điều chỉnh trong cách chơi để hợp lý nhất. Chỉ cần hợp lý hơn, Phượng sẽ còn hay hơn nhiều nữa. Khi nào cần nhanh, cần chậm, khi nào cần cầm bóng đột phá hay phối hợp và phòng ngự…, những yếu tố đó tôi nghĩ Phượng cũng hiểu và điều HLV Hữu Thắng đang điều chỉnh ở cậu ấy”. Nói về màn thể hiện của Công Phượng với những khoảnh khắc tỏa sáng ở vòng loại U23 Châu Á 2018 mà U22 Việt Nam giành vé dự VCK với dấu ấn Công Phượng, Lương “dị” dành lời khen ngợi, kỳ vọng dù thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong cách chơi bản năng của “đàn em”.

“Từ trận đấu với U22 Hàn Quốc, có thể liên tưởng đến những trận đấu quyết định ở SEA Games. Gặp đối thủ có trình độ, chơi áp sát chặt chẽ và tạo ra áp lực, chúng ta cần những nhân tố gây đột biến, dám cầm bóng và thể hiện sự đặc biệt của bản thân như Công Phượng. Cách cậu ấy chơi bóng, tôi rất thích và đánh giá cao ở điểm có thể tạo hưng phấn, cảm giác tốt cho cả đội bóng. Điều này cực kỳ quan trọng, khi gặp đối thủ và chơi trận đấu trình độ cao.

HLV Hữu Thắng sẽ giúp Công Phượng thay đổi cách chơi, hợp lý hơn để phát huy khả năng hơn nữa ở SEA Games 29. Ảnh: Đ.Đ

Hàng thủ ổn, con người đồng đều ở cả 3 tuyến và có những nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt, cách chơi bóng cũng thể hiện tính tổ chức và tư duy, tôi thấy yên tâm, có cơ sở để tin rằng SEA Games 29 này U22 Việt Nam sẽ giành vé dự trận chung kết.

Tôi đặt tình huống ở SEA Games, nếu gặp tình huống khó khăn như trận đấu với U22 Timor Leste đầu hiệp 2 cần bàn thắng để giải tỏa, hay trận cầu khó với đối thủ mạnh như U22 Hàn Quốc, không có một cầu thủ như Công Phượng thì U22 Việt Nam sẽ mệt đấy”, Lương “dị” kết luận.

G.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/luong-di-khong-co-cong-phuong-u22-viet-nam-se-met-day-686100.bld