Lượng nghi phạm đảo chính bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng tăng lên

Dường như cứ mỗi ngày trôi qua, chính quyền Ankara lại tiếp tục làm đầy thêm danh sách nghi phạm bị bắt giữ vì cáo buộc có liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hôm 15-7.

Hiện chưa rõ Ankara dựa vào cơ sở nào để bắt giữ lượng người "khủng" như vậy sau đảo chính

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim vừa ra thông báo cập nhật mới nhất về số lượng nghi phạm bị bắt giữ ở nước này. Theo đó, hiện có hơn 13.000 người phải tra tay vào còng vì nghi liên quan tới cuộc đảo chính vừa qua. Trong đó, có 8.900 người là sĩ quan, binh lính trong hàng ngũ quân đội của nước này.

“Tính đến ngày hôm nay, đã có 13.002 người bị bắt giữ. Riêng ở Istanbul, số người bị bắt là 3.879, ở Ankara là 2.734, ở Izmir là 197, và ở các tỉnh khác là 9.192 người. Các vụ bắt giữ vẫn đang tiếp tục được thực hiện”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

Ngoài ra, ông Yildirim còn bổ sung rằng, trong số gần 8.900 quân nhân bị bắt, có hơn 2.300 người là sĩ quan.

Trước đó, chính Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố vụ án đảo chính hôm 15-7 sẽ là “vụ lớn nhất lịch sử” nước này, thể hiện qua số lượng người bị bắt giữ, kỷ luật… lớn chưa từng có.

Cuộc đảo chính hôm 15-7 đã thất bại với khoảng 240 người thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thường và chính thức đánh dấu sự đổi chiều trong quan hệ của Ankara với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quoc-te/luong-nghi-pham-dao-chinh-bi-bat-o-tho-nhi-ky-khong-ngung-tang-len/693030.antd