Lượng ô tô nhập khẩu giảm mạnh

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính chung tám tháng đầu năm nay, cả nước đã nhập khẩu 65.500 ô tô nguyên chiếc với tổng giá trị là 1,4 tỉ USD, giảm 5% về số lượng và giảm 13% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trung bình mỗi tháng người Việt chi trên 174 triệu USD để nhập 8.186 chiếc ô tô ngoại. Lượng ô tô nhập khẩu tám tháng đầu năm 2017 chủ yếu do tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng đợi năm 2018 khi thuế nhập khẩu từ các nước ASEAN về 0%.

Thái Lan là thị trường cung cấp nhiều ô tô nhập khẩu nhất cho Việt Nam trong tám tháng đầu năm với hơn 23.800 chiếc, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai là Indonesia với hơn 15.500 chiếc, tăng “khủng” gấp gần chín lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, ô tô nhập từ các nước khác lại giảm mạnh như Hàn Quốc giảm 53%; Ấn Độ giảm trên 43%; Trung Quốc giảm trên 40%…

MINH LONG

Nguồn PLO: http://plo.vn/kinh-te/quan-ly-kinh-te/luong-o-to-nhap-khau-giam-manh-727335.html