Lương y Nguyễn Thị Đường: Xứng danh người thầy thuốc Việt

Nhắc đến lương y Nguyễn Thị Đường (nhà thuốc Thảo Nguyên Đường, Thôn 7, xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong, Đắk Nông) mọi người không chỉ khâm phục tài chữa bệnh của bà mà còn nhớ đến một vị thầy thuốc luôn lấy chữ Tâm, chữ Đức là phương châm trong nghề. Với những bài thuốc gia truyền hiệu quả, bà đã giúp cho hàng ngàn người thoát khỏi nỗi khổ bệnh tật, đem lại niềm vui niềm hạnh phúc cho họ và gia đình.

Bệnh khó có lương y

Sinh ra trong một gia đình Nho giáo có truyền thống cần cù hiếu học, lương y Nguyễn Thị Đường ngay từ nhỏ đã có đức tính ham học hỏi, tìm tòi. Cùng với những bài thuốc quý gia truyền, bà đã tiếp nối công việc nghành y của cha ông. Phòng khám Thảo Nguyên Đường dưới sự phụ trách của bà ngày càng được nhiều người bệnh tin yêu tìm đến.

Ngày 22/02/2016, cô H bôn ni rê ở Bôn Rê trà hoa phú, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắc bị ung thư thực quản, tai biến và tê liệt thần kinh, nằm bất động, bệnh viện Ung bướu Sài Gòn trả về chờ chết. Tình cờ lương y Đường đi công việc ở Buôn Mê Thuột, trở cô về thấy chú Phi chạy xe taxi cho cô và nói cô ơi, chị vợ cháu, bệnh nặng lắm, cháu nghe nói cô chữa bệnh nan y giỏi lắm, cháu nhờ cô vào khám cho chị cháu may ra mà gặp được thuốc mà cứu chị. Chị cháu còn trẻ, các con nhỏ lắm. Nghe vậy lương y Đường bảo thế thì Phi trở cô vào xem sao. Lương y Đường vào thấy nằm bất động, Lương y nói, còn nước còn tát , chẳng lẽ nằm chờ chết. Lương y cầm mạch rồi cho thuốc sơ cứu uống thuốc từ 7h tối đến 4h sáng hôm sau thì tỉnh, đòi ăn cơm. Nhưng lương y Đường dặn chỉ được ăn cháo vì đã không ăn gì 20 ngày rồi, cho tới ngày chị bình phục hoàn toàn là ngày 2/5/2016 là chị đã mời buôn làng đến ăn mừng (SĐT 0914928448)

Cô Thuận (SĐT 01659482699) ở Quảng Trị bị ung thư thực quản, 6 tháng điều trị ở viện Ung bướu tại Sài Gòn và Huế không khỏi. Được người quen mách đến nhà lương y Đường bốc thuốc. Chỉ sau 3 tháng, lương y Đường đã chữa cho cô Thuận nay đã khỏi được 70-80%, hiện đang điều trị tiếp.

Cha Trần Minh Cẩn (SĐT 0986720139, Nghi Thuận – Nghệ An) bị ung thư tuyến tiền liệt đã mổ 2 lần, không kiểm soát được đường tiểu phải mặc bỉm. Tìm đến nhà lương y Đường chữa, sau 1 tháng không cần mặc bỉm nữa, sau 5 tháng bình phục hoàn toàn.

Chị Bùi Thị Chi (SĐT 0163466920, Thượng Hới Tiến, Hòa Ngự) bị mắc bệnh tai biến đã 2 năm liệt nửa người, chữa nhiều nơi mà không khỏi, nay nhờ đứa cháu tên Quý đi làm ở Đắc Nông, cháu đưa chị Chi và anh Hai Xuyên (chồng chị Chi) sang nhà lương y Đường bốc thuốc 10 ngày, chị Chi đã đi lại được, uống từ 26/5 – 1/6 đã khỏi 70%. Còn anh Hai Xuyên bị bệnh teo não và đau nửa đầu, thoái hóa xương khớp cổ thì nay đã đỡ được khoảng 60%. Cả hai vợ chồng chị chi đều rất mừng.

Còn nhiều trường hợp hiểm nghèo khác cũng đã được bàn tay lương y Đường cứu giúp, lấy lại tính mạng họ từ tay tử thần. Như trường hợp anh Páo (SĐT 01643217294) ở xã Cư Knia huyện Cư Zut, Đắk Nông bị các khối u ở lưng L1, L3, L5, Đ11, Đ12 đã mổ 2 lần nhưng không khỏi, nay đã di căn ra nhiều bộ phận khác, bệnh viện đã trả về. Gia đình anh tìm đến lương y Đường nhờ chữa với mong muốn kéo dài sự sống. Không ngờ sau 3 ngày uống thuốc lương y Đường bốc, tuy vẫn còn đau đớn nhưng anh ăn ngon và ngủ được, thấy khỏe hơn nhiều, đến nay anh đã đỡ được rất nhiều và vẫn tiếp tục sử dụng thuốc để bệnh tình khỏi hẳn.

Lương y Đường được nhiều giải thưởng vinh danh

Theo lương y Đường, tùy theo thể trạng bệnh nhân và tình trạng bệnh mà có những trường hợp chỉ uống vài thang thuốc đã khỏi, nhưng cũng có trường hợp phải uống đến 7 – 8 tháng bệnh tình mới tốt lên. Nhưng quan trọng nhất là tâm lý, người bệnh phải lạc quan, thoải mái. Bệnh thân thể có thể chữa, nhưng bệnh về tinh thần mới thực sự đáng sợ.

Ngoài ra, lương y Đường còn chữa hiệu quả các trường hợp bị di chứng sau tai biến. Ngày 11/5/2016 ở A ma luông (SĐT 01664278788) ở buôn Pu, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắc tai biến nẳm liệt 18 tháng, mọi sinh hoạt nhờ con và vợ. Nhờ người quen giới thiệu, ông uống thuốc của lương y Đường 1 tuần đã đứng vịn vào sào và đi len men quanh nhà. Cả gia đình anh mừng lắm vì đã đi chữa nhiều nơi, tốn nhiều tiền của mà không khỏi. Với những trường hợp bị nhẹ thì chỉ cần sau 1 vài thang là có thể khỏi.

Thầy thuốc của mọi nhà

Trong số những bài thuốc gia truyền quý, phải kể đến bài thuốc Dấm trứng chữa bệnh thoái hóa cột sống. Bài thuốc được đánh giá là một trong những bài thuốc hiệu quả nhất của bà và thực tế đã chữa trị cho nhiều bệnh nhân thành công.

Những bệnh nhân mắc phải căn bệnh về xương khớp vừa phải chịu đau đớn, vừa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Nhiều bệnh nhân thậm chí còn bị liệt nhưng khi đến gặp lương y Đường thăm khám và bốc thuốc. Chỉ sau khoảng 2 tháng uống thuốc bệnh tình đã thuyên giảm và hồi phục lại sức khỏe, có thể sinh hoạt lại bình thường.

Trường hợp cô Dư (SĐT 0986387495, An Lão – Hải Phòng) bị thoái hóa xương sống lưng 5 đốt và chèn đĩa đệm đau nhức. Cô đã điều trị ở bệnh viện chỉnh hình Hà Nội, bác sỹ yêu cầu mổ, tuy nhiên tỉ lệ thành công chỉ có 50%. Theo lời em gái cô đang sống tại Sài Gòn, cô uống thuốc của lương y Đường đến nay đã khỏi.

Như trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Loan (50 tuổi, Quảng Trị) bị thoái hóa xương khớp, phải ngồi xe lăn khi đến phòng khám. Vậy mà nhờ sự tài ba của lương y Đường, bà Loan đã khỏi bệnh, thoát khỏi cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn chỉ sau 2 tháng dùng thuốc.

Hay bệnh nhân Nguyễn Thúy Vân trú tại 29 đường Phạm Văn Đồng, Trung Chiến, H. Hưng Hóa, Quảng Trị (0916.718.222). Chị Vân bị thoái hóa, gia đình có đưa chị vào viện 108 chữa trị một thời gian nhưng không khỏi. Qua tìm hiểu chị Vân đã tìm đến lương y Đường nhờ chữa trị, sau 20 ngày thuốc chị Vân đã đỡ được 50% bệnh. Con gái chị Vân mới 18 tuổi đang học ở đại học Quốc gia Hà Nội cũng bị bệnh như mẹ và cũng đang điều trị tại nhà thuốc Thảo Nguyên Đường hiện cũng đã giảm được 50% bệnh.

Không chỉ có vậy, lương y Đường còn nghiên cứu ra các bài thuốc kết hợp từ nhiều loại thảo dược, lá, rễ, vỏ cây… điều trị hữu hiệu các bệnh về xương khớp, u xơ tuyến tiền liệt, viêm gan siêu vi B, viêm loét hang vị, bệnh đại tràng, gan nhiễm mỡ, bệnh ngoài da, suy thận, rối loạn tiền đình, sỏi thận, sỏi mật, huyết áp cao,… thậm chí cả một số loại ung thư như: ung thư họng hạt, đại tràng cho đến tuyến tụy. Giúp cho nhiều bệnh nhân có được niềm vui khỏi bệnh, đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Như trường hợp bệnh nhân Văn Tấn ở Hải Phòng vốn bị bệnh thương hàn lâu năm, bệnh này biến chứng đã làm ông mắc thêm bệnh đường ruột. Nhưng nhờ bài thuốc bí truyền chủ yếu là cây lá tổng hợp, trong đó có 09 vị đặc trưng do lương y Nguyễn Thị Đường kê toa bốc thuốc, bệnh nhân Tấn tuân thủ nghiêm túc việc uống bài thuốc này nên bệnh tình đã thuyên giảm sau 2 tháng sử dụng thuốc. Đến nay, bệnh tình của ông Tấn đã khỏi hẳn và trở lại công việc bình thường.

Một số bệnh nhân đã được Lương y Đường chữa khỏi

Hay câu chuyện của bệnh nhân Nguyễn Văn Cường bị suy thận nặng. Suốt 23 năm bệnh nhân này luôn trong tình trạng mắc tiểu không thể kiểm soát. Việc này gây trở ngại rất lợn cho bệnh nhân, do chạy chữa khắp nơi không khỏi nên bệnh nhân bệnh ngày thêm nặng, ngoài suy thận bệnh nhân còn chuyển sang cả suy gan, suy nhược cơ thể. Sau khi gặp lương y Nguyễn Thị Đường và điều trị theo phương pháp của bà bệnh nhân Cường đã dần khỏe mạnh trở lại, vấn đề về thận, gan được giải quyết. Hiện nay bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có triệu chứng tái phát.

Nhà thuốc Thảo Nguyên Đường còn hỗ trợ gửi thuốc thông qua đường bưu điện, nhà xe cho bệnh nhân ở các tỉnh xa không có điều kiện thường xuyên đến lấy thuốc. Tiếng lành đồn xa, nhiều bệnh nhân ở các tỉnh, thành phố khắp nơi trên cả nước Quảng Bình, Hải Phòng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Hà Nội, Thái Bình. Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa… đã tin yêu và tìm về với phòng khám của lương y Đường.

Với cái tâm của mình cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc chữa bệnh cứu người, lương y Đường đã được các cấp, ban ngành ghi nhận những cống hiến trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng và trao tặng những bằng khen cao quý. Tháng 1/2016, bà vinh dự được trao tặng giải thưởng Lương y đạo đức toàn cầu và An sinh xã hội. Nhưng có lẽ đối với bà, niềm hạnh phúc lớn lao nhất khi làm nghề y chính là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những bệnh nhân được mình chữa khỏi.

Thông tin liên hệ:

Lương y Nguyễn Thị Đường

Phòng Thuốc gia truyền Thảo Nguyên Đường

Km 6, tỉnh lộ 4, thôn 7, Đắk Ha, Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: 01648337778 hoặc 0909729018

PV

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/luong-y-nguyen-thi-duong-xung-danh-nguoi-thay-thuoc-viet-1467080381-113535