Lưu Đức Hoa bất động sau tai nạn trên phim trường

Hai ngày trở về Hồng Kông điều trị khẩn cấp sau tai nạn trên phim trường Thái Lan, hiện tại Lưu Đức Hoa vẫn phải nằm bất động, mất ngủ triền miên vì đau.

Tờ Sina đưa tin hôm 18.1, Lưu Đức Hoa đã được đưa khẩn cấp bằng máy bay riêng về Hồng Kông sau tai nạn kinh hoàng trên phim trường anh đóng quảng cáo ở Thái Lan.

Báo chí xứ Cảng thơm đưa tin sau khi rơi khỏi lưng ngựa, Lưu Đức Hoa đã bị chú ngựa này giẫm lên mình, đạp vào phần eo của anh. Cú giẫm đạp trên đã khiến xương chậu của anh bị nứt. Lưng của Lưu Đức Hoa cũng bị thương.

Vợ nam tài tử - Chu Lệ Thiên (đeo khẩu trang) luôn túc trực bên chồng.

Theo thông tin, Lưu Đức Hoa được đưa đến một phòng riêng và được kiểm tra kỹ lưỡng. Tình trạng của anh đã dần ổn định hơn. Tuy vậy nam tài tử lại khá chủ quan với sức khỏe của mình khi liên tục đòi uống thuốc giảm đau để được về nhà do lo lắng con gái ở nhà không có ai chăm sóc.

Các bác sĩ điều trị cho Lưu Đức Hoa cho hay anh không cần phải phẫu thuật nhưng phải nằm viện để theo dõi kỹ hơn. Hai hôm nay, Lưu Đức Hoa vẫn nằm bất động và mất ngủ triền miên vì quá đau. Các bác sĩ cũng cho biết thêm “Thiên vương Hồng Kông” cần từ 3 tháng đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Báo chí Hồng Kông luôn theo dõi sát sao tình hình của Lưu Đức Hoa, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng lo lắng cho sức khỏe của thần tượng.

Lưu Đức Hoa là một diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng, anh được coi là một trong “Tứ đại thiên vương” của Hồng Kong và Châu Á. Dù đã gần bước sang tuổi 60 nhưng Lưu Đức Hoa vẫn luôn thích tự thực hiện những cảnh quay mạo hiểm hay các động tác vũ đạo khó trên sân khấu.

Tai nạn lần này ảnh hưởng không ít tới cuộc sống cũng như kế hoạch làm việc của Lưu Đức Hoa. Người thân của tài tử cho hay, Lưu Đức Hoa đã dự định đón Tết cổ truyền ở Malaixia cùng vợ con nhưng với tai nạn này thì mọi thứ đều phải hủy bỏ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/luu-duc-hoa-bat-dong-sau-tai-nan-tren-phim-truong-740560.html