Lưu trữ đồ cho bé (Phần 2)

Bạn có đau đầu khi cứ phải đi dọn dẹp phòng trẻ nhỏ mà vẫn thấy chúng chật chội?

Lưu trữ đồ cho bé (Phần 1) Rất có thể trong nhiều lần dọn dẹp phòng bé con nhà mình, bạn đã không chỉ có một lần phải thốt lên: tại sao lại bừa bộn thế này? Tỉ lệ nghịch giữa những đồ vật với không gian căn phòng luôn khiến bạn cảm thấy thật mệt mỏi? Bạn đã nghĩ rằng, với không gian này, chẳng thể nhét vào cái gì nữa. Nhưng thực chất, nếu bạn biết cách chăm chút, bạn sẽ phát hiện ra những khoảng không gian cho bất kì cái gì. - Tủ quần áo: Thường theo thiết kế như hiện nay, tủ đều có thanh ngang dùng để treo quần áo. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ, không thật cần thiết phải treo đồ. Vì vậy, hãy chuyển phần ngăn tủ có thanh treo thành những vách ngăn, tạo thêm không gian để đựng quần áo. Bạn cũng có thể mua các tủ có ngăn kéo, thay vì tủ mở nhiều cánh ra hai bên. - Giá treo: Áp dụng giá treo tường sẽ giúp tạo thêm những khoảng không gian lưu trữ. Bạn nên để những đồ ít dùng lên những giá treo cao nhất. Cho chúng vào những chiếc hộp có màu sắc riêng, dán nhãn màu để đánh dấu bên ngoài, dễ dàng cho việc tìm kiếm. Những giá sách còn là nơi thích hợp cho việc lưu giữ những kỉ niệm của trẻ nhỏ, những chiếc huy chương, bộ sưu tập, tranh ảnh hoặc những đồ thủ công của trẻ... - Gầm giường: Bạn có thể sử dụng loại giường có ngăn kéo phía dưới gầm, hoặc để những chiếc hộp có kích cỡ vừa phải dưới gầm giường. Nên bọc cẩn thận những chiếc hộp để giữ đồ bên trong được sạch sẽ. Đây có thể là nơi lý tưởng cho việc cất giữ những quần áo không mặc đến, đồng phục cũ của trẻ... - Ghế dưới cửa sổ: Bạn cũng có thể cho đóng những chiếc ghế dài bên dưới cửa sổ. Đây là khoảng không gian đón ánh sáng tốt, có thể ngắm cảnh bên ngoài, thư giãn, cũng có thể đọc sách, nghỉ ngơi... Boom

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=22084&Page=NewsDetail