Lý do chính thức khiến ca khúc 'Con đường xưa em đi' bị dừng lưu hành

Mới đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã có báo cáo gửi Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trong đó đề cập đến quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 do vi phạm bản quyền tác giả và quyền liên quan.

Những ngày qua, việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa ra quyết định tạm thời dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 đã khiến dư luận lên tiếng, băn khoăn về nguyên do vì sao lại có sự việc này.

Mới đây, tại Văn bản số 167 báo cáo Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Đăng Chương đã nói rõ về nguyên nhân của sự việc.

Cụ thể, về việc tạm dừng 5 ca khúc: “Cánh thiệp đầu xuân” (Lê Dinh - Minh Kỳ), “Rừng xưa” (Lam Phương), “Chuyện buồn ngày xuân” (Lam Phương), “Đừng gọi anh bằng chú” (Diên An), “Con đường xưa em đi” (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), trước năm 2013, các bài hát sáng tác trước năm 1975 do Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố và Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép.

Từ ngày 1.1.2013, thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu", các ca khúc này được giao cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép trên toàn quốc.

"Đừng gọi anh bằng chú” tạm thời chưa được cấp phép phổ biến vì bị sai tên tác giả. Ảnh: TL.

Ngày 16.12.2016, Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) TP.Hồ Chí Minh đã có Công văn số 7274 đề nghị xem lại nội dung một số bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được cấp phép phổ biến. Sau khi nhận công văn của Sở VHTT TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng Nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã tổ chức thẩm định, đặc biệt xem xét nội dung ca từ và thống nhất: Tạm thời dừng việc lưu hành 5 ca khúc đã cấp phép phổ biến trước đây do vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Cụ thể, những bài hát đã bị thay đổi lời là: “Cánh thiệp đầu xuân”, “Rừng xưa”, “Chuyện buồn ngày xuân”, “Con đường xưa em đi”; riêng ca khúc “Đừng gọi anh bằng chú” sai tên tác giả.

Ngay sau khi có kết luận từ Hội đồng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có văn bản gửi Sở VHTT TP.Hồ Chí Minh yêu cầu tạm dừng lưu hành 5 bài hát đã cấp phép phổ biến để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

Theo ông Nguyễn Đăng Chương, thời gian tới, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ tiếp tục tiến hành thẩm định, rà soát, đối chiếu những bài hát đã cấp phép sử dụng với những bản nhạc gốc do các đơn vị, cá nhân cung cấp và nguồn dữ liệu từ việc thu thập, sưu tầm, nhằm đối chiếu, thẩm định về ca từ cũng như tên tác giả.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/ly-do-chinh-thuc-khien-ca-khuc-con-duong-xua-em-di-bi-dung-luu-hanh-647455.bld