Lý do khiến Triều Tiên chưa tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6?

Thế giới đang tỏ ra lo lắng về thời gian Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Hơn một tháng nay, sau khi Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố rằng Triều Tiên đang tiến hành chế tác bom hạt nhân và có thể sẵn sàng vụ thử hạt nhân bất kỳ lúc nào.

Triều Tiên có thể đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân tiếp theo. Ảnh:Sputnik

Qua các vụ thử tên lửa và hạt nhân, theo các nhà phân tích, có thể Triều Tiên đang lên kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân và nhằm vào lục địa Mỹ.

Giai đoạn trì hoãn

“Tôi cho rằng, có thể Triều Tiên sẽ đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Tuy nhiên, họ có thể đang lên kế hoạch về thời gian và sẵn sàng bất cứ lúc nào”, Jean Lee, một nghiên cứu sinh tại Trung tâm Wilson và chuyên viên nghiên cứu về Triều Tiên nói trên CNN.

Quan chức Mỹ nói trên CNN rằng, quá trình giám sát các hoạt động của Triều Tiên vẫn duy trì nhưng chưa thấy biều hiện của vụ thử hạ nhân sắp tới.

Gần đây nhất, Triều Tiên đã thất bại trong vụ thử tên lửa ngày 16/4 sau lễ kỷ niệm Ngày của Mặt Trời tưởng nhớ ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Ngày hôm qua (25/4), Triều Tiên đã kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội. Đại diện Hàn Quốc xác nhận, Triều Tiên đã tập trận bắn đạn thật quy mô lớn tại các khu vực gần thành phố cảng Wonsan để kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập quân đội. Tham gia tập trận có khoảng 400 khẩu pháo tầm xa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã thị sát sự kiện này.

Theo các nhà phân tích, có thể Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân tiếp theo trong lễ kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên vào 25/6.

“Cùng với các sự kiện quan trọng của đất nước, Triều Tiên có thể triển khai các vụ thử hạt nhân tên lửa đánh dấu ngày lễ quốc gia”, John Delury – phó giáo sư khoa nghiên cứu quốc tế sau đại học Yonsei.

“Việc Mỹ tiến hành đưa tàu Carl Vinson vào gần khu vực Triều Tiên như một dự phòng nhưng không có bất kỳ vụ thử tên lửa hay hạt nhân nào tiến hành”, ông Delury nói.

Cuộc chiến vẫn còn dài

Các dự đoán cho rằng, vụ thử hạt nhân lần thứ 6 có thể diến ra cán mốc quan trọng trong ngày thành lập quân đội. Nhưng, vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy điều dó.

Điều này có thể nhìn thấy căng thẳng leo thang xung quanh vấn đề Triều Tiên vẫn còn phải lâu dài.

Theo các nhà phân tích, Triều Tiên vẫn tiến hành các hoạt động hạt nhân và sẽ triển khai vụ thử hạt nhân tiếp theo. Có thể Bình Nhưỡng đang muốn kích thích nhiều lo lắng và hoài nghi của thế giới.

“Một phần những gì họ muốn làm là nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo thế giới”, một nhà quan sát cho biết.

Mục tiêu rõ ràng của Bình Nhưỡng là tiến tới chương trình vũ khí hạt nhân và nhằm vào Mỹ.Bởi tham vọng hạt nhân và nhiều điều bí ẩn, không ai ngoài ông Kim Jong Un có thể đoán được Triều Tiên có thể hay không thể và sẽ làm những gì tiếp theo.

Sẵn sàng hành động

Michael Hayden, cựu giám đốc CIA phỏng đoán rằng, Triều Tiên sẽ có thể tiến hành chương trình vũ khí hạt nhân và khả năng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Bình Nhưỡng tuyên bố rằng đã đi một nửa giai đoạn này. Hàng loạt các bức ảnh công khai vào tháng 3-2016 đã chỉ ra rằng, ông Kim đang ám chỉ việc triển khai vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.Các nhà phân tích cho rằng, Triều Tiên muốn tiết lộ sức mạnh vũ khí hạt nhân với thế giới.

Trước đó, sau vụ thử hạt nhân thứ năm, Triều Tiên cũng tiết lộ công nghệ tiến hành thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, tuyên bố này không khả thi.

Thêm vào đó, Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhắm vào Mỹ.

Tong Zhao, một nghiên cứu sinh chương trình chính sách hạt nhân tại trung tâm Carnegie-Tsinghua cho rằng, sau vụ thử thứ 5 của Bình Nhưỡng, nhiều khả năng, Triều Tiên đang tiến hành chương trình thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa.

Sức ép của Trung Quốc và Mỹ có thể gia tăng trước tình hình căng thẳng leo thang của Triều Tiên hiện nay.

Trung Quốc đã xem Triều Tiên là đồng minh từ lâu, tuy nhiên, cũng bộc lộ nhiều “thất vọng” đối với các động thái của Triều Tiên gần đây. Nếu Bắc Kinh thắt chặt các biện pháp kinh tế bao gồm việc chấm dứt xuất khẩu dầu thì kinh tế Triều Tiên có thể đối mặt nhiều thách thức, các chuyên gia cho biết.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cho rằng, tất cả các lựa chọn đã sẵn sàng bao gồm cả hành động quân sự.Mỹ đã triển khai nhóm tàu hàng không mẫu hạm Carl Vinson và tiến hành cuộc tập trận chung với hải quân Nhật ở Biển Phillippines hiện diện sức mạnh quân sự gần bán đảo Triều Tiên.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William J. Perry cho rằng: “Dường như ông Kim Jong-un cũng đoán được việc Mỹ đang chuẩn bị hành động quân sự đối phó với Triều Tiên. Bởi tình hình nguy hiểm hiện tại, có thể đây là thời điểm cần thiết tìm đến một chính sách ngoại giao hơn là quân sự. Nếu không, cuộc chiến giữa hai bên vẫn phải kéo dài”, ông Perry cho hay.

(Theo CNN)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/ly-do-khien-trieu-tien-chua-tien-hanh-vu-thu-hat-nhan-lan-thu-6-236708.html