Lý do Mourinho xây dựng đội hình nhiều tiền vệ tại Chelsea

HLV Jose Mourinho có thể đã giành cả mùa hè để theo đuổi Wayne Rooney từ Man United, nhưng rốt cuộc những bổ sung chất lượng của Chelsea trong mùa hè năm nay đều ở hàng tiền vệ.

Andre Schurrle và Willian đã tăng cường hơn nữa sức mạnh tiền vệ tấn công của Chelsea trong khi Marco van Ginkel được cho rằng là cầu thủ thay thế vai trò của Frank Lampard và Kevin de Bruyne cũng đã trở lại The Blues sau một mùa giải được cho mượn tại Werder Bremen.

Chelsea đang sở hữu đội hình với nhiều tiên vệ trẻ sáng tạo

TIN LIÊN QUAN
Mourinho: Chelsea đủ sức để vô địch Premier League và Champions League Mourinho đã đem đến sự khác biệt tại Chelsea Cho mượn Lukaku, Mourinho đang kỳ vọng vào tiền đạo của Chelsea?

Chelsea hiện chỉ có 3 tiền đạo trong đội hình và nhiều người đặt câu hỏi về lý do tại sao HLV Mourinho đã giành tới 32 triệu bảng để chiêu mộ Willian. Đây là một bản hợp đồng đầy kịch tính khi trước đó tiền vệ người Brazil đã trải qua cuộc kiểm tra y tế với Tottenham trước khi hoàn tất bản hợp đồng gia nhập The Blues. Liệu Mourinho sẽ gặp vấn đề khi kết hợp những tiền vệ tài năng?

Tuy nhiên, sức mạnh chiều sâu lực lượng là một điều mà Chelsea đã thiếu ở mùa giải trước.

The Blues đã dựa chủ yếu vào bộ bao siêu đẳng dẫn đến cả Eden Hazard , Juan Mata và Oscar, đều rất mệt mỏi khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối. Bộ ba này tổng cộng đã có 194 trận đấu trong màu áo Chelsea, The Blues đã không có một cầu thủ nào có thể sử dụng thay thế khi cần thiết. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay có vẻ như mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác, những bản hợp đồng trong mùa hè sẽ giúp Chelsea có những phương án dự phòng tốt hơn nhiều so với Yossi Benayoun.

Mourinho đã trải qua 16 năm cầm quân và hoàn thiện sơ đồ chiến thuật của mình ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Có một điểm chung trong tất cả những đội hình của vị chiến lược gia người Bồ sử dụng là họ có thể nhanh chóng chuyển từ phòng ngự sang tấn công với những đóng góp quan trọng của hàng tiền vệ ở hai đầu sân.

Trở lại Chelsea, trong những trận đầu tiên của mùa giải Mourinho đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, nhưng ông cũng có thể nhanh chóng chuyển sang sơ đồ 4-3-3 khi cần thiết.

Trong sơ đồ 4-2-3-1, Frank Lampard và Ramires sẽ luân phiên thi đấu trong vai trò tiền box-to-box, trong khi van Ginkel hay John Obi Mikel sẽ là lá chắn phía trước hàng phòng ngự 4 người. Nếu sơ đồ 4-3-3 được sử dụng, Ramires sẽ chuyển ra cánh phải với Eden Hazard chuyển sang thi đấu bên cánh trái của một trong hai tiền vệ phòng ngự.

Eden Hazard đã để lại nhiều ấn tượng của mình ở mùa giải vừa qua và đang tiếp tục phát triển tài năng của mình dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho. Trong vai trò bên trái của bộ ba tiền vệ tấn công mùa giải năm nay, Eden Hazard đã đóng vai trò phòng ngự nhiều hơn so với những gì đã thể hiện trong mùa giải 2012/13, HLV Mourinho đang có kế hoạch biến Eden Hazard trở thành một siêu sao toàn diện.

Oscar đã thể hiện khả năng của mình trong việc lùi về sâu hơn để nhận bóng và với khả liên kết các đồng đội, tiền vệ người Brazil sẽ là chìa khóa để giúp Chelsea thành công. Với việc tham gia phòng ngự nhiều hơn so với việc kết hợp với Eden Hazard và Mata ở mùa giải trước, với những gì Oscar đã thể hiện ở mùa giải năm nay là một tín hiệu tích cực trong kế hoạch của HLV Mourinho.

.

Phát biểu với báo giới, HLV Mourinho đã khẳng định sẽ sử dụng Mata trong vai trò bên cánh phải trong khi Willian sẽ thi đấu ở cánh đối diện. Họ vẫn sẽ có những đóng góp hỗ trợ hàng phòng ngự, nhưng vai trò tổng thể của họ là sẽ hỗ trợ các tiền đạo trong những tình huống tấn công.

Schurrle cũng đem đến sự linh hoạt khi có thể thi đấu ở bất kỳ vị trí nào ở phía trước. Schurrle đã thi đấu như một tiền đạo trong màu áo ĐT Đức mặc dù Schurrle đã không cho thấy sự hiệu quả ở vị trí này trong trận hòa 0-0 với Man United gần đây. Schurrle có thể là một phương án dự phòng tuyệt vời cho 3 tiền đạo của Chelsea. Tuy nhiên, có khả năng ngôi sao người Đức sẽ được sử dụng nhiều ở mùa giải năm nay trong vai trò của một trong 3 tiền vệ tấn công khi mà Chelsea đang tham gia rất nhiều mặt trận khác nhau.

Nó có vẻ như Chelsea đang có sự quá tải ở khu vực giữa sân, nhưng thực tế HLV Mourinho đang nỗ lực xây dựng một đội hình với nhiều tài năng với kỹ năng cần thiết để có thể phát huy tối đa sức mạnh ở những tình huống tấn công nhanh đã trở thành thương hiệu của mình.

Một số danh hiệu Mourinho đã giành được trong những năm qua cho thấy những câu hỏi đánh giá về lực lượng của Chelsea nên đợi cho đến khi mùa giải kết thúc để có thể trả lời chính xác về sự cân bằng trong đội hình của The Blues.

Phạm Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201309/ly-do-mourinho-xay-dung-doi-hinh-nhieu-tien-ve-tai-chelsea-339485/