Lý do Ngoại trưởng Mỹ không tham dự cuộc họp các Ngoại trưởng NATO?

Việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ không tham dự cuộc họp các Ngoại trưởng NATO sắp tới cho thấy khối Liên minh quân sự này cũng như các vấn đề châu Âu khác không được xếp vào thứ tự ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quân sự - chính trị thuộc Viện Hoa Kỳ - Canada, Viện hàn lâm quân sự Nga, ông Vladimir Batjuk đưa ra nhận định: Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương vốn không nằm trong danh sách ưu tiên của chính quyền Mỹ và điều đó càng được khẳng định qua việc Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ không tham gia vào các cuộc họp tiếp theo của các ngoại trưởng các nước NATO.

Trước đó, RIA Novosti đưa tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo rằng Ngoại trưởng Tillerson sẽ không tham gia vào các cuộc họp của các Ngoại trưởng NATO được tổ chức tại Brussels vào ngày 05-06/4 tới. Thay vào đó, quyền Ngoại trưởng Tom Shannon sẽ đại diện cho Hoa Kỳ tham dự cuộc họp này. Truyền thông phỏng đoán rằng nguyên nhân có thể liên quan đến việc Ngoại trưởng Tillerson phải tham gia cuộc họp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyên gia lưu ý rằng việc thiếu vắng ông Rex Tillerson trong cuộc họp của Ngoại trưởng các nước thành viên NATO "là một minh chứng rõ ràng về cách người Mỹ sắp xếp thứ tự ưu tiên của họ, và NATO rõ ràng không phải là một ưu tiên đối với họ, chuyến thăm của Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Washington đã thể hiện tất cả rất rõ ràng".

Ông Batjuk nhận định: "Trong tình thế hiện nay, tất nhiên đối với Hoa Kỳ thì nơi có tầm quan trọng hơn cả là Trung Đông và Viễn Đông, chứ không phải châu Âu".

Trước đó, Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ lên kế hoạch đến thăm Moscow vào ngày 12/4, tuy Bộ Ngoại giao Nga không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận thông tin này. Bình luận về chuyến thăm Moscow có thể xảy ra của ông Tillerson, chuyên gia Batjuk lưu ý rằng vấn đề thảo luận giữa hai bên Nga và Mỹ có một phạm vi rất rộng và nó không chỉ được giới hạn trong cuộc xung đột Syria và các lệnh trừng phạt.

Nhà phân tích chỉ ra: "Đề tài thảo luận không chỉ là về Trung Đông, mà còn là tình hình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ví dụ các động thái xung quanh Triều Tiên. Vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc không chỉ là mối quan tâm của Bắc Kinh mà còn cả của Nga nữa".

Ông nhấn mạnh rằng Nga và Mỹ "có chung trăn trở về các vấn đề khác nhau liên quan đến việc giải trừ quân bị, đặc biệt, hai bên có thể đối thoại về việc duy trì các thỏa thuận tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn".

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ly-do-ngoai-truong-my-khong-tham-du-cuoc-hop-cac-ngoai-truong-nato-post223605.info