Lý do Nokia không bán bằng sáng chế cho Microsoft

Tuy Microsoft đã mua lại hãng Nokia song hãng điện thoại Phần Lan vẫn có thể kiếm lời từ kho bằng sáng chế của mình do 2,2 tỷ USD trong số tiền thâu tóm 7,2 tỷ USD mà Microsoft chi ra là để cấp quyền bằng sáng chế của Nokia trong vòng 10 năm tới.

(Nguồn: eandt.theiet.org)

Theo Reuters thì thỏa thuận nói trên là một chiến lược cho cả Nokia và Microsoft, bởi hiện giờ Microsoft đã được nhận tiền cấp bằng sáng chế từ khoảng 20 nhà sản xuất thiết bị Android như một phần nỗ lực trong việc tăng chi phí cho hệ điều hành di động của Google.
Do Nokia vẫn nắm quyền sở hữu kho bằng sáng chế của mình nên hãng này vẫn tiếp tục kiếm được một khoản tiền bản quyền nữa, sau khi Microsoft đã được nhận tiền từ các hãng đối tác Android.
Ngoài ra, giới phân tích còn cho rằng hãng điện thoại Phần Lan có thể sẵn sàng bán nốt kho bằng sáng chế của họ cho Microsoft, nếu "gã khổng lồ phần mềm" chấp thuận lời ra giá, nhưng có thể mức giá yêu cầu của Nokia là quá cao nên Microsoft không thể trả thêm./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ly-do-nokia-khong-ban-bang-sang-che-cho-microsoft/20139/214699.vnplus