Lý do nữ chủ tịch hơn 80 tuổi có thu nhập trên 7 tỷ đồng/tháng

Theo đại diện CTCP Khử trùng Việt Nam, thu nhập lãnh đạo tăng cao trong quý I do chi trả phần còn lại của quỹ tiền lương năm 2023 và thay đổi quy chế khen thưởng.

Bà Nguyễn Bạch Tuyết, Chủ tịch HĐQT CTCP Khử trùng Việt Nam. Ảnh: VFG.

Trong báo cáo tài chính quý I mới công bố, CTCP Khử trùng Việt Nam - VFC (HoSE: VFG) - cho biết tổng thu nhập trong 3 tháng đầu năm nay của HĐQT và Ban điều hành công ty đã tăng vọt từ 17 tỷ đồng lên hơn 64 tỷ đồng. Con số này thậm chí bỏ xa mức thu nhập của cả năm 2023 là gần 24 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Bạch Tuyết, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, nhận thu nhập lên đến hơn 22 tỷ đồng trong quý đầu năm nay, trong khi cùng kỳ chỉ nhận gần 5 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi tháng từ đầu năm, bà Tuyết nhận tổng thu nhập hơn 7 tỷ đồng.

Thu nhập của các nhân sự khác trong HĐQT và Ban điều hành VFC cũng được nâng tương ứng gấp 2-3 cùng kỳ. Thành viên Ban kiểm soát cũng được tăng thu nhập thêm 25% trong quý đầu năm nay.

Lý giải tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 diễn ra mới đây, đại diện doanh nghiệp cho biết thu nhập chi trả cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành gồm quỹ tiền lương được hưởng theo hiệu quả kinh doanh đã được phê duyệt nhưng chưa chi trả hết trong năm 2023, khoản này được chi trả hết trước ngày 31/3 theo quy định.

Ngoài ra còn gồm quỹ tiền thưởng chi thay cho cổ phiếu ESOP. Trong những năm qua, thay vì thưởng ESOP như trước, doanh nghiệp này thay đổi quy chế khen thưởng thay thế bằng quỹ tiền thưởng dựa vào kết quả kinh doanh hàng năm.

"Quỹ tiền thưởng này được tính quyết toán theo kết quả kinh doanh đạt được thực tế năm tài chính 2023 và được chi trả hết trước ngày 31/3", đại diện doanh nghiệp lý giải.

Bà Tuyết cũng giải thích thêm việc phân bổ quỹ lương thưởng cho người lao động thay thế cho nguồn cổ phiếu ESOP được thực hiện đúng theo quy chế do HĐQT quyết định. Theo đó, có sự phân bổ hợp lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến, hiệu quả làm việc chứ không phải phân bổ đều cho mọi người lao động.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I, doanh nghiệp này báo doanh thu thuần tăng 40% so với cùng kỳ, đạt gần 966 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó tăng 41%, đạt gần 79 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2024, công ty khử trùng này lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 3.690 tỷ đồng, tăng 13% và lãi ròng dự kiến 300 tỷ đồng, tăng 1%. Như vậy, kết thúc quý I, công ty đã hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

CTCP Khử trùng Việt Nam có hoạt động kinh doanh chính là dịch vụ khử trùng và kinh doanh nông dược như thuốc trừ sâu, trừ cỏ, trừ bệnh và phân bón. Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) từ năm 2009.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/ly-do-nu-chu-tich-hon-80-tuoi-co-thu-nhap-tren-7-ty-dongthang-post1474934.html