Lý giải nguyên nhân khiến giá xe nhập khẩu Ấn Độ 'đội giá' gấp 3 lần

Trong tháng 4/2017 số lượng xe nhập khẩu Ấn Độ giảm gần 3.000 chiếc so với tháng trước đó. Tuy nhiên, giá bán lại cao hơn 3 lần so với mức trung bình 3 tháng đầu năm.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 4/2017, Việt Nam Nam chỉ nhập hơn 176 xe ô tô nguyên chiếc từ thị trường Ấn Độ (giảm hơn 16 lần so với mức 3.074 chiếc của tháng 3). Trước đó, trong cả quý I, hơn 4.800 chiếc xe Ấn Độ đã được nhập khẩu về Việt Nam.

Số lượng xe nhập khẩu Ấn Độ giảm nhưng giá lại tăng cao. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, giá bán lại cao hơn gấp 3 lần so với mức trung bình 3 tháng đầu năm. Cụ thể, giá trị xe theo khai báo hải quan đạt gần 2,3 triệu USD. Như vậy, mỗi chiếc xe có giá nhập cảng (chưa tính thuế, phí) khoảng 12.850 USD (tương đương 290 triệu đồng). Trong khi đó giá trị của xe nhập khẩu Ấn Độ bình quân 3 tháng đầu năm là 87 triệu đồng.

Lý giải về điều này, nhiều chuyên gia cho rằng, thứ nhất có thể sau chỉ đạo của cơ quan quản lý về việc rà soát giá khai báo hải quan của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, nhiều loại xe giá rẻ từ thị trường này có thể phải điều chỉnh giá khai báo cho phù hợp với định hướng chính sách của nhà nước. Theo đó, mức giá xe nhập về cảng khai báo giá tăng mạnh, từ mức giá 362 triệu đồng/chiếc thời điểm tháng 3/2017 lên khoảng 427 triệu đồng/chiếc (tăng hơn 65 triệu đồng/chiếc).

Nguyên nhân khiến số lượng xe nhập khẩu Ấn Độ giảm mạnh là do nhà phân phối xe Hyundai đã ngừng nhập dòng xe Grand i10. Ảnh minh họa

Còn nguyên nhân khiến số lượng xe nhập khẩu Ấn Độ giảm mạnh là do nhà phân phối xe Hyundai đã ngừng nhập dòng xe Grand i10 (chiếc xe nhập khẩu Ấn Độ được yêu thích và có số lượng nhập khẩu lớn nhất) để chuyển sang lắp ráp trong nước. Theo dự kiến, trong tháng 6 tới chiếc xe được lắp ráp trong nước này sẽ có mặt tại thị trường Việt.

Trên thực tế, không chỉ có xe nhập khẩu Ấn Độ có số lượng giảm, mà trong tháng 4/2017 xu hướng nhập khẩu ô tô từ các thị trường khác như Thái Lan, Hàn Quốc vào Việt Nam cũng đều có diễn biến giảm. Cụ thể, tháng 4/2017, lượng xe Thái nhập về Việt Nam cũng giảm trên 50%, chỉ đạt 1.900 chiếc, giảm hơn 2.300 chiếc so với tháng 3/2017 và giảm gần 400 chiếc so với tháng 4/2016.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nguyen-nhan-khien-gia-xe-nhap-khau-an-do-doi-gia-gap-3-lan-d121189.html