Lý giải về ngày nhuận 29/2 xuất hiện 4 năm một lần

Thực tế, Trái Đất mất 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây để quay trọn một vòng quanh Mặt Trời, số thời gian dư ra này sau 4 năm tích lũy thành 1 ngày và năm đó có ngày nhuận 29/2.

Chúng ta thường tính Trái Đất mất 365 ngày để quay trọn một vòng quanh Mặt Trời, song thực tế, thời gian thực phải cộng thêm 5 giờ 48 phút 46 giây nữa, số thời gian dư ra này sau 4 năm tích lũy thành 1 ngày và năm đó có ngày nhuận 29/2.

Tương tự, thời gian dư sau 3 năm tích lũy thành một tháng, và cứ sau ba năm sẽ có một năm xuất hiện tháng nhuận tính theo âm lịch./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/infographics-ly-giai-ve-ngay-nhuan-292-xuat-hien-4-nam-mot-lan/373571.vnp