Lý Nhã Kỳ được chỉ định làm công chúa châu Á

Lý Nhã Kỳ là người đầu tiên tại châu Á được trao tước vị Công chúa của bộ tộc Hồi giáo Mindanao - Philippines.

Danh hiệu này được viết tắt là Putri Lý Nhã Kỳ

Ngày 5/9/2016, Hoàng đế tối cao châu Á - Mangacop Unipa Saud Al Hadj đại diện cho Chính quyền Bộ tộc Mindanao – Vương quốc Hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro - Philippines, Tổ chức Vương quốc Hồi giáo Hoàng gia tại Hội nghị Đông Nam Á đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố công nhận tước vị Công chúa châu Á và Việt Nam cho Lý Nhã Kỳ.

Vương quốc Hồi giáo Bangsamoro là một nhà nước tự trị thuộc Philippines. Sự ra đời của Vương quốc Hồi giáo nhận được sự chấp thuận của Australia, Liên minh châu Âu, Indonesia, Nhật Bản, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo – OIC, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Mỹ.

Lý Nhã Kỳ được sắc phong Công chúa là sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử, chưa có tiền lệ.

Đại lễ sắc phong được Vương quốc hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro và Chính quyền bộ tộc Mindanao cử hành vào hai ngày 14-15/12/2016 tại Thành phố Davao, thành phố lớn nhất của Mindanao.

Trong sự kiện sắc phong này của Lý Nhã Kỳ sẽ có sự tham dự và chứng kiến của 11 nước Đông Nam Á.

Vương quốc Hồi giáo cho biết muốn thông qua Đại lễ Sắc phong Công chúa châu Á Lý Nhã Kỳ sẽ thực hiện lại việc khôi phục các nghi lễ hoàng tộc.

Lý Nhã Kỳ sẽ có vai trò quan trọng trong việc kết nối tình thân giữa các thành viên hoàng tộc, các công chúa Mindanao – Philippines với tất cả các nước Đông Nam Á khác.

Người đẹp cũng sẽ là nhân tố thúc đẩy sự hòa bình, thống nhất, đoàn kết và phát triển trong nước và tại các nước khu vực Đông Nam Á.

Đồng thời với sắc phong công chúa, Lý Nhã Kỳ sẽ trở thành con gái của Hoàng đế vương quốc Hồi giáo Bangsamoro và biểu tượng của hòa bình châu Á.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/ly-nha-ky-duoc-chi-dinh-lam-cong-chua-chau-a-793097.html