Lý Sơn thêm dự án lớn để phát triển du lịch

Ông Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi- cho biết, Quảng Ngãi đã đồng ý về mặt chủ trương cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương tiến hành khảo sát đầu tư dự án bảo tồn và phát triển du lịch Lý Sơn- Quảng Ngãi, đồng thời yêu cầu các sở, ngành và các huyện liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Nhiều dải san hô tuyệt đẹp ở vùng gần bờ huyện đảo Lý Sơn

CôngThương - Theo đó, điều kiện dự án phải gắn kết với cộng đồng dân cư trong vùng dự án; giữ gìn và phát huy cảnh quan, các giá trị văn hóa thiên niên, hạn chế tối đa việc phá vỡ hiện trạng, cảnh quan thiên nhiên; sản phẩm du lịch phải thể hiện được tính truyền thống, hấp dẫn độc đáo, nổi bật và bền vững… Dự án bao gồm xây dựng hạ tầng và các dịch vụ du lịch tại nam Mỹ Khê 63,83 ha, gồm trung tâm hội nghị, nhà hàng, nhà nghỉ, resort, bến tàu du lịch, dịch vụ vui chơi biển như lướt sóng, câu cá, lặn biển,... và hạ tầng tại Hang Câu 18 ha, gồm nhà hàng, nhà nghỉ, dịch vụ vui chơi biển và trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản biển; hạ tầng tại đảo Bé 9,5ha, gồm resort, khu dịch vụ vui chơi biển và hình thành tuyến du lịch, giao thông thủy từ nam Mỹ Khê ra đảo Lý Sơn và Bình Châu.

Theo ông Đoàn Sung, chủ tịch hội đồng quản trị công ty, qua quá trình tìm hiểu và khảo sát cho thấy thắng cảnh thiên nhiên và di sản văn hóa tại Lý Sơn là hai yếu tố không có nơi nào trên đất nước ta có được. Đặc biệt ở đây ngoài thắng cảnh đẹp, di sản văn hóa trên mặt đất còn có di tích, thắng cảnh thiên nhiên văn hóa dưới nước đẹp, hấp dẫn như nhiều dải san hô tuyệt đẹp ở vùng gần bờ huyện đảo Lý Sơn, nhiều mảnh vỡ gốm sứ cổ nằm dưới rạn san hô. Những điểm mới dưới nước đáng chú ý do công ty lần đầu tiên phát hiện như Cổng tò vò dưới nước, vết tích vị trí tàu cổ đắm chở gốm sứ, vết tích vị trí tàu cổ đắm chở đá ...

Năm 2012, Công ty Đoàn Ánh Dương trúng thầu khai quật con tàu cổ 700 năm tuổi phát hiện tại vùng biển Vũng Tàu thuộc thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Công ty đã phát hiện thêm nhiều vết tích tàu đắm và nhiều di sản văn hóa dưới nước khác rất có giá trị. Ông Đoàn Sung cho biết, chúng tôi có ý tưởng cùng chính quyền địa phương xây dựng hồ sơ để trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận khu “Nghĩa địa tàu đắm” này là di sản cấp Quốc gia đặc biệt, tiếp đến là trình lên UNESCO xin công nhận là di sản thế giới để phát triển du lịch đã được công ty thực hiện.

Trung tuần tháng 10 tới đây, một hội thảo quốc tế được tổ chức tại Quảng Ngãi, thu hút sự tham gia của hơn 40 nhà khảo cổ học dưới nước và các chuyên gia hàng đầu về di sản văn hóa biển trên toàn thế giới, bàn về vấn đề bảo tồn xác tàu cổ mà Công ty Đoàn Ánh Dương đã khai quật và về vấn đề khảo cổ học dưới nước tại Bình Châu.

Hồ Công

Nhiều dải san hô tuyệt đẹp ở vùng gần bờ huyện đảo Lý Sơn

PHẢN HỒI

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/du-lich/65702/ly-son-them-du-an-lon-de-phat-trien-du-lich.htm