Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên anh

(ĐCSVN) – Chiều 16/10, tại Hà Nội, TƯ Đoàn TNCSHCM tổ chức buổi họp báo về các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên - với chủ đề “Lý Tự Trọng – Sáng mãi tên anh”.

Lý Tự Trọng, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên được Bác Hồ kính yêu dìu dắt, giáo dục từ buổi thiếu niên, người chiến sĩ trẻ tuổi kiên trung với câu nói nổi tiếng: “con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của đồng chí, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong cả nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm, đồng thời phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong các ngày 18, 19, 20/10/2009 tại Hà Tĩnh diễn ra các hoạt động tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009 và trao giải cuộc thi tìm hiểu “Cuộc đời và tấm gương hy sinh anh hùng Lý Tự Trọng”; khai mạc triển lãm ảnh về cuộc đời và tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng; mít tinh và hội diễn văn nghệ kỷ niệm 95 năm ngày sinh Lý Tự Trọng. Cũng nhân dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc cho 300 gia đình chính sách; tặng 100 suất quà mỗi suất trị giá 300.000đ; tổ chức ra quân trồng mới 95 ha cao su tại huyện Thạch Hà – quê hương đồng chí Lý Tự Trọng. Tại Hà Nội, ngày 22/10/2009, VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp chương trình “Đối thoại trẻ” với chủ đề “ Lý tưởng thanh niên thời đại mới”. Đây là các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày sinh Lý Tự Trọng. Đồng thời cũng là dịp để tuổi trẻ thế hệ hôm nay học tập và noi gương người anh hùng kiên cường, buất khuất, hy sinh quên mình vì nước, vì dân để viết tiếp những trang sử vàng son của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam trên những chặng đường mới.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=365927&co_id=30081