Lý Vũ Xuân: Một thập kỷ để trở thành hiện tượng âm nhạc Trung Quốc

Vài tuần trước, album Growing Wild (Tây Môn thiếu niên) của Lý Vũ Xuân được phát hành và lập tức bán được hơn 6 triệu bản. Nhân dịp này, hiện tượng âm nhạc đặc biệt của Trung Quốc đã chia sẻ về thập kỷ vừa qua, khi cô đi lên từ một sinh viên vô danh ở Tứ Xuyên.

Trong thập kỷ này, Lý Vũ Xuân (32 tuổi) đã phát hành 8 album phòng thu, có hơn 50 đĩa đơn chiếm quán quân bảng xếp hạng. Chương trình hòa nhạc thường niên của cô - Why Me - luôn cháy vé trong sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

"Cơn sốt" Growing Wild

Album thứ 8 của Lý Vũ Xuân , Growing Wild, được phát hành hồi tháng 12/2016. Thay vì phát hành một album gồm các ca khúc mới, Lý Vũ Xuân đã "phá lệ", phát hành album thành 4 mini album (EP, đĩa thu âm với 2 bài trên mỗi mặt đĩa).

Chưa kể, Lý Vũ Xuân còn hợp tác với QQ Music, dịch vụ âm nhạc thuộc Công ty cung cấp dịch vụ truyền thông, giải trí Internet khổng lồ của Trung Quốc, để phát hành album trên mạng. Tổng lượng đĩa bán ra của cả album này đã đạt hơn 6 triệu bản, thu về được hơn 32,8 triệu NDT (4,7 triệu USD), trong đó EP đầu tiên bán được 3 triệu bản.

Khi những con số này được nêu lên trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh gần đây, Lý Vũ Xuân đã cười bẽn lẽn trước đám đông người hâm mộ.

Ngôi sao ca nhạc Lý Vũ Xuân

"Ý tưởng làm album mới này được hình thành từ cách đây 2 năm. Thời điểm đó, tôi vẫn theo cách làm truyền thống là chọn các ca khúc mới và đưa vào album. Thông thường ca sĩ vẫn chọn ra một vài nhạc phẩm làm ca khúc chủ đề. Cách làm này có xu hướng làm lu mờ đi những ca khúc khác trong album" – Lý Vũ Xuân chia sẻ. "Trong khi đó, tôi thích cả 12 ca khúc mới của mình và không thể quyết định chọn ca khúc nào làm đĩa đơn chính. Lúc đó tôi nghĩ tại sao không giới thiệu tới người hâm mộ tất cả những ca khúc mới đó thông qua 4 EP".

Theo Andy Wai Lam - Phó Chủ tịch Tập đoàn Giải trí Âm nhạc Tencent, lượng bán ra của album Growing Wild ở định dạng kỹ thuật số đạt mức cao nhất kể từ khi công ty này phát hành album kỹ thuật số Trung Quốc đầu tiên, năm 2014.

"Tải nhạc kỹ thuật số đã trở thành một trào lưu trong nền âm nhạc Trung Quốc. Năm 2016, lượng bán ra của nhạc kỹ thuật số đạt 110 triệu NDT, tăng 150% so với năm 2015" - Lý Vũ Xuân nói thêm. "Thời điểm tung ra album mới, tôi chưa dám chắc về quyết định của mình, song giờ kết quả cho thấy rất khả quan. Tôi muốn phá bỏ được nhiều hàng rào và ranh giới hơn"

Một thập kỷ thành công

Bước khởi nghiệp của Lý Vũ Xuân bắt đầu vào năm 2005, khi cô sinh viên 21 tuổi này tham gia và chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát Super Girl hồi năm 2005. Qua chương trình truyền hình này, Lý Vũ Xuân đã thu hút được hơn 400 triệu khán giả và người hâm mộ, họ bình chọn cho giọng ca và phong cách cá tính của cô.

"Khi sự nghiệp của tôi cất cánh, tôi không hề chuẩn bị gì cả. Các ca khúc mà tôi trình diễn đều do công ty thu âm của tôi lựa chọn, tôi chỉ là người trình diễn" - Lý Vũ Xuân nói về 10 năm sự nghiệp đã qua.

Năm 2009, Lý Vũ Xuân bắt đầu sáng tác ca khúc. "Kể từ đó, tôi không còn là một nghệ sĩ trình diễn nữa mà là một ca sĩ truyền bá những thông điệp qua âm nhạc của mình" - cô chia sẻ.

Cá tính của Lý Vũ Xuân đã khiến cô trở thành một hiện tượng âm nhạc ở Trung Quốc. Điển hình, ở album mới, Lý Vũ Xuân mời các nhà sản xuất chưa hề hợp tác trước đó để tìm nguồn cảm hứng mới, cũng như những bất ngờ cho khán giả.

Chen Weilun, một trong các nhà sản xuất đồng thời là người sáng tác ca khúc trong album mới của Lý Vũ Xuân, cho biết: "Lý Vũ Xuân không hề ngại thử những điều mới mẻ. Thời lượng của mỗi ca khúc dài hơn thông thường, dài gần 6 phút. Còn Lý Vũ Xuân hát như đang thì thầm, khác hản với các màn diễn thông thường của cô".

Để quảng bá cho album mới, Lý Vũ Xuân đã xúc tiến chuyến lưu diễn, tới 5 thành phố Trung Quốc trong đó có Bắc Kinh, Thâm Quyến và Nam Kinh, thu hút được hơn 50.000 khán giả.

Nhân rộng tài năng

Lý Vũ Xuân không chỉ giới hạn tài năng của mình trong lĩnh vực âm nhạc, cô đã mở rộng "thương hiệu" của mình sang điện ảnh và thời trang. Vài năm trở lại đây, cô đã đóng trong nhiều phim bom tấn điện ảnh, như phim Long môn phi giáp (2010) của đạo diễn Hong Kong Từ Khắc hoặc Huyết trích tử (2011), Thần bài 3: Phát tài phát lộc (2016). Đặc biệt, với vai diễn trong Thập nguyệt vi hành (2009), Lý Vũ Xuân đã được Hiệp hội Đạo diễn Hong Kong trao giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.

Ngoài ra, Lý Vũ Xuân cũng từng tham gia màn trình diễn thời trang của thương hiệu Gucci. Alessandro Michele, Giám đốc sáng tạo của Gucci và nhà thiết kế thời trang Mỹ Alexander Wang đã thiết kế các trang phục cho chuyến lưu diễn giới thiệu Growing Wild vừa qua của cô.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/ly-vu-xuan-mot-thap-ky-de-tro-thanh-hien-tuong-am-nhac-trung-quoc-n20170117072223399.htm