M.U bảo vệ thành công chức vô địch Cup FA

(Toquoc)-Manchester United đã có trận đấu đầy sức thuyết phục trước Aston Villa trong trận chung kết Carling Cup (Cúp FA) diễn ra hôm qua, 28/2 trên sân Wembley.

Dù bị dội gáo nước lạnh ngay từ phút thứ 4 của trận đấu, (Vidic phạm lỗi với Gabriel Agbonlahor trong vòng 16m50, Milner đã sút phạt thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng cho Aston Villa), nhưng các học trò của HLV Ferguson đã có trận đấu cực hay với những con át chủ bài đều tỏa sáng. 7 phút sau khi nhận bàn thua, bộ đôi tiền đạo Berbatov - Michael Owen có pha phối hợp nhịp nhàng, và thần đồng bóng đá Anh một thời- Michael Owen - đã cân bằng tỷ số 1 - 1 cho Manchester United. Những phút thi đấu tiếp theo, 2 đội chơi bóng với tốc độ cao, sẵn sàng ăn miếng trả miếng cùng các pha uy hiếp khung thành lẫn nhau. Phút 42, Wayne Rooney đã được HLV Ferguson tung vào sân thay cho Owen. Phút đá bù giờ của hiệp 1, cột dọc đã cứu thua cho Aston Villa sau cú dứt điểm của Park Ji Sung kết thúc chuỗi các pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ M.U Evra, Berbatov và Park Ji Sung. Phút thứ 74, sau pha phối hợp chếch biên cánh phải giữa Berbatov và Valencia, bóng được câu bổng vào trong và Rooney bật cao đánh đầu vào góc xa khiến thủ thành Aston Villa dẫu đã nỗ lực hết sức vẫn phải vào khung thành nhặt bóng. 4 phút tiếp theo, phút 78, một lần nữa, Wayne Rooney cho thấy sự lợi hại từ cái đầu của mình khi tiếp tục bật cao đánh đầu thật căng vào góc gần của khung thành Aston Villa. Thế nhưng, một lần nữa, cột dọc đã cứu nguy cho đội bóng của HLV Martin O'Neill. Tỷ số 2-1 giữ nguyên đến khi trọng tài thổi còi chấm dứt 90 phút thi đấu chính thức. Thầy trò HLV Ferguson đã xứng đáng với chiếc cúp vô địch trong tay. Đây là năm thứ 2 liên tiếp M.U giành được danh hiệu này. PV

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/The-Thao-Su-Kien/Mu-Bao-Ve-Thanh-Cong-Chuc-Vo-Dich-Cup-Fa.html