M.U hòa Southampton, Mourinho chạm cột mốc buồn

Hòa 0-0 trước Southampton, M.U chính thức hết cơ hội đua tranh một vị trí trong tốp 4 Premier League mùa này. Riêng cá nhân HLV Jose Mourinho, ông đã thiết lập "kỷ lục" HLV tệ nhất thời kỳ “'hậu Sir Alex Ferguson”.

HLV Mourinho thiết lập cột mốc đáng buồn ở M.U.

Rạng sáng nay, M.U có chuyến làm khách tới sân St’ Marry của Southampton. Đúng như tuyên bố “Quỷ đỏ” không còn thích thú chơi các trận tại Premier League mùa này, HLV Jose Mourinho đã không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Tuy vậy, họ vẫn là đội chiếm thế chủ động, cầm bóng nhiều hơn và dứt điểm nhiều hơn. Chỉ là không ghi nổi bàn thắng nào.

Hòa 0-0 trước Southampton, M.U chính thức hết cơ hội đua tranh một vị trí trong tốp 4 Premier League mùa này. Riêng cá nhân HLV Jose Mourinho, ông đã thiết lập một cột mốc buồn trong sự nghiệp. Cụ thể, theo thống kê của Squawka và Opta Joe, M.U cho dù có thắng luôn ở trận đấu cuối cùng của mùa giải đụng độ Crystal Palace thì cũng sẽ chỉ có được vỏn vẹn 17 trận thắng kể từ đầu mùa.

Nghĩa là, HLV Mourinho sẽ trở thành nhà cầm quân có kết quả thi đấu tệ nhất thời kỳ “'hậu Sir Alex Ferguson”. Trước đó, M.U dưới thời David Moyes (mùa 2013/2014), có 19 trận thắng. Tiếp đến ở mùa 2014/2015 và 2015/2016 dưới thời Louis van Gaal, họ lần lượt có 20 trận thắng và 19 trận thắng. Theo chiều ngược lại, M.U dưới thời Mourinho sở hữu số trận hòa tại Premier League nhiều nhất trong 3 mùa trở lại đây (15 trận).

Tất nhiên, để giữ sạch lưới và cầm hòa trước Southampton, M.U cũng nên cảm ơn thủ môn Sergio Romero, người đã sẵn sàng thay thế David de Gea tại sân Old Trafford nếu đồng nghiệp người Tây Ban Nha dứt áo ra đi vào mùa hè 2017. Chỉ trong vòng một tiếng của trận đấu (ở hiệp một tính đến 20 phút đầu hiệp hai), thủ thành người Argentina đã có đến sáu pha cứu thua trước hàng loạt những cú dứt điểm về phía khung thành.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/mu-hoa-southampton-mourinho-cham-cot-moc-buon-1150252.tpo