M.U lập kỷ lục doanh thu, xác lập mốc trên nửa tỷ bảng

M.U vừa công bố doanh thu mùa 2015/16 và "Quỷ đỏ" trở thành đội bóng Anh đầu tiên vượt qua ngưỡng nửa tỷ bảng doanh thu.

Ngày hôm nay, M.U chính thức công bố doanh thu của CLB ở mùa giải 2015/16. Theo đó, "Quỷ đỏ" đã đạt doanh thu kỷ lục 515.3 triệu bảng. Còn nhớ, hồi đầu năm nay hãng kiểm toán danh tiếng Deloitte đã công bố BXH các CLB đạt doanh thu cao nhất thế giới mùa giải trước và khi đó M.U với 400,3 triệu bảng đã xếp thứ 3, sau Barcelona (432,1) và Real (444,5).

M.U là CLB kiếm tiền giỏi nhất nước Anh.

Như thế, so với mùa trước, doanh thu của M.U ở mùa vừa rồi đã tăng tới 115 triệu bảng. Và tính đến thời điểm này, M.U tạm xếp sau duy nhất Barcelona xét về doanh thu mùa 2015/16. Theo báo cáo tài chính cách đây chưa lâu, Barca công bố doanh thu mùa vừa rồi của họ đạt 571 triệu bảng.

Góp phần đáng kể vào màn tăng trưởng doanh thu ngoạn mục của M.U mùa vừa qua đó là khoản nguồn lợi nhuận từ hoạt động thương mai tăng tới 36,3%, mang về 268,3 triệu bảng cho "Quỷ đỏ". Phần lớn lợi nhuận trong khoản này đến từ hợp đồng tài trợ khổng lồ với Adidas trị giá 750 triệu bảng trong 10 năm bắt đầu đi vào hiệu lực.

Ngoài ra doanh thu từ bản quyền phát sóng truyền hình cũng tăng 30,4%, mang về 140,4 triệu bảng cho M.U.

Bên cạnh mức doanh thu kỷ lục vượt mốc nửa tỷ bảng, vẫn còn những con số được bôi đỏ. Có thể kể ra như mức nợ trần của M.U "phình" thêm 2,2%, lên mức 260,9 triệu bảng. Và quỹ lương CLB mùa vừa rôi đã leo lên mức 232,2 triệu bảng. Giờ thì M.U đã đưa về những Ibra, Pogba, Mkhitaryan hay Bailly, trong đó 2 ngôi sao đầu tiên đều hưởng lương trên 200.000 bảng/tuần và như thế có thể hiểu quỹ lương CLB tiếp tùng "phồng" thêm.

Doanh thu tăng nhưng quỹ lương của M.U được dự báo cũng sẽ "phình" to vì chi trả lương khủng cho những ngôi sao như Pogba, Ibrahimovic.

Do mùa này M.U không được dự Cúp châu Âu, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu của CLB trong mùa hiện tại. Nhưng dự báo doanh thu mùa 2016/17 khi chốt lại vào cùng kỳ sang năm vẫn sẽ tiếp đà tăng, lên mức 530 - 540 triệu bảng. Điều này nhờ vào nguồn tiền hậu hĩnh phân chia từ gói bản quyền truyền hình Premier League 3 mùa tới có giá trị kỷ lục 8,3 tỷ bảng.

Có thể, sau đây 1 năm M.U vẫn chưa chắc lấy lại danh hiệu CLB đạt doanh thu cao nhất thế giới mà tính đến hết mùa 2014/15 Real Madrid đã có chẵn 12 năm ngự ở vị trí số 1. Nhưng khả năng khi chốt sổ doanh thu mùa tới, 2017/18, với việc M.U của Jose Mourinho giành vé dự Cúp châu Âu, việc họ trở lại ngai vàng doanh thu là rất dễ xảy ra.

Theo Lương Anh (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/mu-lap-ky-luc-doanh-thu-xac-lap-moc-tren-nua-ty-bang-707840.html