Ma men đưa lối, chú dượng sờ soạng cháu gái có thể lĩnh án tù

Sau khi đi uống rượu về, Rạ nảy sinh ý định đồi bại với cháu gái đang ngồi học ở nhà. Sự việc bị phát giác đẩy chú dượng vào vòng lao lý về hành vi dâm ô trẻ em với mức án cao nhất là 12 năm tù giam.

Vừa qua, cơ quan CSĐT Công an TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Rạ (45 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/8, Rạ đi nhậu cùng bạn, trên đường về nhà, Rạ đi ngang nhà H.M.T.T, (15 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP.Trà Vinh), gọi Rạ bằng dượng đang học bài trong nhà. Nhìn thấy cháu gái lớn mơn mởn, Rạ nảy sinh dục vọng.

Hắn bước vào nhà, ngồi kế bên cháu T. và dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm nhưng bị cháu gái phản ứng gay gắt rồi kêu lên. Sau đó, sợ mọi người biết, hắn ta bỏ về nhà. Tuy nhiên, tưởng mọi chuyện êm xuôi, nên hắn vẫn ung dung như không có gì xảy ra. Đến khi cha mẹ cháu T. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an, mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Tại cơ quan điều tra, Rạ khai nhận do đã uống rượu, không kiềm chế được bản thân nên thực hiện hành vi xâm hại cháu T. Sự việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

Có thể thấy, xâm hại tình dục trẻ em là hành vi bỉ ổi, mất nhân tính và bị cả xã hội lên án. Qua quá trình điều tra kết hợp với những gì hung thủ đã khai nhận, trách nhiệm pháp lý của Rạ phải bị trừng trị thích đáng theo quy định của pháp luật.

 Đối tượng Nguyễn Văn Rạ tại cơ quan công an (Nguồn Công lý).

Đối tượng Nguyễn Văn Rạ tại cơ quan công an (Nguồn Công lý).

Luật sư Trần Huy Tuấn, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho rằng: “Rất may mắn rằng cháu T. trong tình huống trên đã có những phản ứng kịp thời nên hành vi chỉ dừng lại ở mức dâm ô. Nếu không, rất có thể lúc đó có hơi men trong người bốc lên khiến hung thủ làm liều hại đời cháu gái. Về trách nhiệm pháp luật, trong trường hợp này, đối tượng Nguyễn Văn Rạ sẽ bị truy cứu TNHS về tội dâm ô trẻ em".

Theo đó, dâm ô với trẻ em là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có hành vi giao cấu với nạn nhân. Hay nói cách khác, hành vi dâm ô là hành vi tình dục nhưng không phải là hành vi giao cấu, chỉ nhằm thỏa mãn hoặc khêu gợi, kích thích nhu cầu tình dục.

"Vì thời điểm bị xâm hại, cháu T. mới chỉ 15 tuổi, là trẻ vị thành niên. Theo Điều 116 BLHS, người nào đã thành niên có hành vi dâm ô với trẻ em thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm tùy mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Tại tình huống này, trong tình trạng Rạ phạm tội khi đang có hơi men, nếu như bị say rượu thì trách nhiệm hình sự vẫn được xử lý bình thường theo quy định. Bởi người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự (Điều 14 BLHS)", Luật sư Tuấn phân tích.

Dương Nhung

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ma-men-dua-loi-chu-duong-so-soang-chau-gai-co-the-linh-an-tu-a308514.html