'Ma thó' ở Làng Thể thao Tuyên Sơn

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, đến chiều tối ngày 17-2, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng bảo vệ Làng Thể thao Tuyên Sơn bắt quả tang đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các sân bóng đá. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm cắp điện thoại, với tổng giá trị hàng chục triệu đồng.

Lãnh đạo CAQ Hải Châu động viên, khen thưởng CAP Hòa Cường Bắc.

Ngày 8-2, anh Đỗ Thanh Hiếu (1991, tạm trú đường Lê Thanh Nghị, TP Đà Nẵng) đến CAP Hòa Cường Bắc trình báo: chiều tối 7-2, khi anh đến đá bóng tại Làng Thể thao Tuyên Sơn thì bị kẻ gian lấy trộm chiếc ĐTDĐ iPhone 6 màu bạc. Không chỉ trường hợp này, trước đó CAP Hòa Cường Bắc cũng nhận được một số tin báo về mất trộm tài sản (chủ yếu là ĐTDĐ) tại khu vực Làng Thể thao Tuyên Sơn.

Tổng hợp tất cả tin báo, CAP Hòa Cường Bắc nhận định, đối tượng thực hiện các vụ trộm này khá gian manh vì biết lợi dụng những người chơi thể thao trên sân, không chú ý đến tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau nhiều vụ trộm trót lọt, chắc chắn đối tượng sẽ tiếp tục gây án. Từ đó, chỉ huy CAP phân công một tổ công tác khẩn trương xác minh sự việc. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, được sự phối hợp tích cực từ anh Hiếu, vài ngày sau, CAP Hòa Cường Bắc xác định được đối tượng nghi vấn lấy chiếc điện thoại nói trên tên là Hân, sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn Q. Hải Châu.

Trung tá Huỳnh Tấn Phát - Phó CAP Hòa Cường Bắc trực tiếp xác minh thông tin này từ trường cao đẳng nghi phạm học thì được biết Hân đang học năm cuối, nhưng vì vi phạm quy chế nên trường đang tiến hành biện pháp kỷ luật. Xác minh thông tin tại nơi thường trú của Hân thì được biết, hiện đối tượng không có mặt ở đây. Kiên trì xác minh, 17 giờ 45 ngày 17-2, khi phát hiện Hân xuất hiện tại sân 7C của Làng Thể thao Tuyên Sơn thì “nhất cử nhất động” của đối tượng được Tổ công tác của CAP Hòa Cường Bắc và tổ bảo vệ làng thể thao này giám sát chặt. Về phần Hân, sau khi xem bóng đá được chừng 10 phút, phát hiện không có người trông coi đồ đạc thì nhanh chóng lục lọi túi xách, áo khoác lấy 2 ĐTDĐ của những người đang đá bóng trên sân. Tuy nhiên, khi Hân vừa đút 2 chiếc điện thoại vào túi quần thì lực lượng mật phục xuất hiện. Đối tượng và tang vật nhanh chóng được đưa về CAP Hòa Cường Bắc để làm rõ.

Võ Trường Hân.

Tại CAP Hòa Cường Bắc, sau một hồi quanh co, Hân đã thừa nhận hành vi, khai tên đầy đủ là Võ Trường Hân (1994, trú Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam, sinh viên năm cuối). Hân khai nhận: 17 giờ 45 ngày 17-2, đối tượng điều khiển xe máy đến Làng Thể thao Tuyên Sơn. Sau khi gửi xe, Hân vào sân 7C để xem bóng đá nhưng thực chất là chờ khi mọi người sơ hở thì trộm cắp. Tại đây, khi thấy các cầu thủ đang thi đấu sôi nổi, không để ý đến tài sản thì Hân nhanh chóng lục một túi thể thao lấy trộm ĐTDĐ hiệu Samsung A3 màu vàng, lục áo ấm lấy thêm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung A5.

Tiếp tục đấu tranh, Hân khai trước đó đã 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Làng Thể thao Tuyên Sơn. Cụ thể, giữa tháng 1-2017, khi đến xem bóng đá tại sân 7D, Hân được một thanh niên (chưa rõ danh tính) đưa ĐTDĐ hiệu iPhone 6 Plus màu vàng nhờ chụp hình đội bóng trước khi thi đấu. Sau khi chụp xong, thấy thanh niên này để điện thoại vào túi đựng giày rồi ra thi đấu, Hân nhanh chóng chiếm đoạt. Tiếp đó, 18 giờ 30 ngày 7-2, cũng với thủ đoạn cũ, khi phát hiện anh Đỗ Thanh Hiếu để chiếc iPhone 6 trong túi đựng quần áo thể thao, Hân nhanh chóng “bợ”. Thực hiện thành công 2 vụ, thấy “ngon ăn”, chiều 10-2, Hân tiếp tục đến sân 7A trộm được một ĐTDĐ hiệu Samsung màu đen, sau đó đưa đi bán được 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, đến vụ thứ 4 thì bị bắt quả tang. Ngay sau khi hoàn thiện hồ sơ ban đầu, CAP Hòa Cường Bắc đã chuyển cho CAQ Hải Châu để tiếp tục mở rộng điều tra.

Sáng 20-2, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu và Thượng tá Trần Văn Tám - Phó Trưởng CAQ Hải Châu đã khen thưởng cho CAP Hòa Cường Bắc về thành tích phá án này. Đại tá Trần Phước Hương mong rằng, thời gian tới CAP Hòa Cường Bắc tiếp tục tăng cường các giải pháp, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_162143_-ma-tho-o-la-ng-the-thao-tuyen-son.aspx