Mặc kệ cú kungfu, cầu thủ Mexico vẫn dũng cảm đánh đầu ghi bàn

Dù đã bay người tung chân sút thẳng vào cầu thủ đối phương nhưng thủ thành Akinfeev cũng không thể cứu chữa cho sai lầm của mình.

Trận đấu quyết định giữa hai đội đã diễn ra với nhịp độ nhanh ngay những phút đầu tiên.

Các cầu thủ không ngại va cham trong những tình huống tranh chấp bóng.

Sau nhiều cơ hội được tạo ra, chủ nhà Nga là những người vươn lên dẫn trước.

Samedov là tác giả pha lập công mở tỉ số.

Các cầu thủ Nga ăn mừng trong sự phấn khích của khán giả nhà.

Thế nhưng vui mừng chưa lâu, họ đã phải vào lưới nhặt bóng.

Trung vệ Araujo có pha đánh đầu ghi bàn. Anh có vẻ khá đau sau tình huống trên.

Đầu hiệp hai, Mexico tiếp tục có thêm bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Trong tình huống này, thủ thành Akinfeev đã chờ bóng, để cho Lozano chớp thời cơ băng vào đánh đầu. Cú bay người phá bóng của thủ thành tuyển Nga trở thành pha kungfu vào thẳng ngực Lozano nhưng không thể ngăn anh ghi bàn.

Chẳng hề đau đớn, Lozano sung sướng ăn mừng bàn thắng.

Pha lập công của anh chính thức loại đội chủ nhà ra khỏi giải.

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 00:00 25/06/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/mac-ke-cu-kungfu-cau-thu-mexico-van-dung-cam-danh-dau-ghi-ban-d399128.html