Mải mê đánh bạc, CA ập vào bắt vẫn không biết

(NLĐO) - Ngày 27-5, Công an huyện Bình Chánh – TPHCM, đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” vừa bị bắt quả tang tại nhà số F22/72, ấp 6, xã Hưng Long (H. Bình Chánh).

Các con bạc bị bắt tại nhà của vợ chồng Nguyễn Hoàng Vũ Theo tài liệu của cơ quan công an, sòng bạc này do Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1976) cùng vợ là Lê Thị Thùy Trâm (SN 1979, ngụ nhà trên) tổ chức từ tháng 2-2010. Mỗi ngày, sòng bạc hoạt động từ 12 giờ tới tối với hàng chục con bạc tham gia sát phạt. Khi bị lực lượng công an ập vào bắt giữ, các đối tượng vẫn mải mê sát phạt mà không hề hay biết. Tại hiện trường, ngoài 22 đối tượng (trong đó có 10 nữ) bị tạm giữ, công an còn thu được 34 triệu đồng tiền tang vật, 9 ĐTDĐ các loại. Theo lời khai của vợ chồng Vũ, sau mỗi ván, nhà cái nộp 20.000 đồng – 50.000 đồng tiền xâu. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, cặp vợ chồng này còn ghi đề cho các đối tượng trong và ngoài xã, nhưng giao cho Nguyễn Hải Đăng (SN 1984, cháu của Vũ) trực tiếp nhận tiền, ghi số. Hiện Công an huyện Bình Chánh đang làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100527080718455p0c1019/mai-me-danh-bac-ca-ap-vao-bat-van-khong-biet.htm