Mải nô đùa, 1 học sinh ngã từ tầng 4 xuống đất tử vong

Sau khi đưa từ bệnh viện về nhà, khoảng 17h hôm nay 21.2, em Nguyễn Công Minh (học sinh lớp 6A5, Trường Trần Quốc Toản, TP Hạ Long, Quảng Ninh) – bị ngã từ tầng 4 tại trường học xuống đất vào giờ ra chơi tiết học thứ 3 sáng cùng ngày đã tử vong.

Một bạn học của Minh cho biết: Trong giờ ra chơi, Minh cùng với 1 vài bạn khác cùng nhau nô đùa. Trong phút chốc thấy Minh leo qua lan can bảo vệ trên tầng 4 rồi bất ngờ ngã nhào xuống đất.

Phía Sở Giáo dục Quảng Ninh cũng xác nhận: Vào giờ ra chơi sau tiết 3 buổi học sáng (9h47) sáng nay 21.2.2017 tại Trường THCS Trần Quốc Toản, học sinh Nguyễn Công Minh (sinh ngày 18.10.2005) – học sinh lớp 6A5 đã bị ngã từ lan can tầng 4 khu nhà C xuống đất.

Khuôn viên Trường THCS Trần Quốc Toản - nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã gọi ngay xe cấp cứu, cử cán bộ y tế, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và một giáo viên của nhà trường đưa em đến bệnh viện. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Công Minh được chẩn đoán bị dập phổi, lá lách, được các bác sỹ điều trị tích cực tại khoa Chấn thương và Hồi sức cấp cứu.

Mặc dù các y, bác sỹ đã hết sức cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng nên chiều cùng ngày bệnh viện đã đồng ý cho gia đình đưa em Nguyễn Công Minh về. Đến khoảng 17h, em Minh tắt thở tại nhà riêng.

Hiện, Ban giám hiệu Trường Trần Quốc Toản, cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hạ Long, Sở Giáo dục – Đào tạo đang cùng gia đình lo hậu sự cho em Minh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/mai-no-dua-1-hoc-sinh-nga-tu-tang-4-xuong-dat-tu-vong-747487.html