Mai vàng khoe sắc bên hoa anh đào tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật

Khác với lễ hội Hoa Anh đào Nhật bản 2017 vừa khai mạc tại Thủ đô Hà Nội vào tối 10.3, Lễ hội Hoa Anh đào tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) có sự đua sắc của một trong những loài hoa quý của Việt Nam - Mai vàng Yên Tử.

Tối 11.3, Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử Hạ Long 2017 đã chính thức khai mạc tại Quảng trường 30.10, TP.Hạ Long. Đây là lần thứ 5 UBND TP.Hạ Long phối hợp cùng Hiệp hội văn hóa quốc tế Wanokai (Nhật Bản) tổ chức, và là lần thứ 2 có sự xuất hiện của hoa Mai vàng Yên tử tại Lễ hội. Qua nhiều lần tổ chức, lễ hội đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn vào mỗi dịp tháng 3, là cơ hội để thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch giữa Quảng Ninh và Nhật Bản, đóng góp cùng với các địa phương khác thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và đất nước mặt trời mọc.

Điểm nhấn của lễ hội là 50 cây và 5.000 cành hoa Anh đào được vận chuyển từ Nhật Bản tới Hạ Long, khoe sắc bên cạnh 60 cây hoa Mai vàng Yên Tử. Cùng với đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Sắc hoa thắm tình hữu nghị” đã giới thiệu đến khán giả những nét văn hóa độc đáo từ hai quốc gia.

Đêm khai mạc diễn ra với nhiều màn trình diễn đặc sắc của nghệ sĩ hai nước.

Phụ nữ Việt Nam trong trang phục Kimono của Nhật Bản...

Phụ nữ cùng hoa anh đào khoe sắc.

Và trầm trồ bên những gốc mai vàng Yên Tử.

Lễ hội thu hút sự tò mò của nhiều du khách...và hàng nghìn người dân.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/mai-vang-khoe-sac-ben-hoa-anh-dao-tai-le-hoi-van-hoa-viet-nhat-752420.html