Malaga bị tố tự thua để Real vượt qua Barca vô địch La Liga

Nhiều tờ báo Tây Ban Nha đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy đội bóng Malaga đã "thả" để cho Real thắng 2-0 nhằm giành chức vô địch La Liga vừa qua.

Những thông tin được đào sâu chuyện Malaga có quan hệ mật thiết với Real nên ở vòng thi đấu 38, đội bóng này đã để cho Real dễ dàng chiến thắng nhằm đoạt cup vô địch La Liga sau 5 năm mới có được. Thông tin này thậm chí được "dự đoán" từ trước khi trận đấu hồi cuối tuần này diễn ra nhưng với những gì diễn ra trong trận đấu lại làm bằng chứng cho việc khẳng định những nghi ngờ mọi người là sự thật.

Điển hình là tình huống Ronaldo ghi bàn ngay phút thứ 2 được mang ra mổ xẻ rằng cầu thủ Villanueva đã "buông" khi giả vờ kèm CR7 một cách lỏng lẻo đến khó hiểu để C.Ronaldo dễ dàng mở tỷ số vào lưới Malaga. Rồi đến phút 35, tình huống Mikel Villanueva cố ý nhấc chân sau đường chuyền của Benzema, để Ronaldo xâm nhập vòng cấm khá dễ dàng, nhưng ở tình huống này CR7 đã sút ra ngoài. Hiện tại, báo chí cho rằng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nên mở cuộc điều tra về trận đấu đầy nghi ngờ này.

Trước trận đấu này diễn ra, nhiều tờ báo thân Barca đã đưa ra những nghi ngờ về việc Malaga không đá hết mình khi gặp Real. HLV của Malaga, Michel vốn là một cựu danh thủ của đội chủ sân Bernabeu và có thời gian làm HLV đội trẻ Real Madrid. Bên cạnh đó, nếu Real Madrid vô địch La Liga thì Malaga sẽ thu về 1 triệu euro nhờ ràng buộc hợp đồng khi CLB Hoàng gia mua Isco trước đây.

Ngay khi những thông tin này đưa ra, ban quản trị đội bóng và cả HLV Michel đều đã phủ nhận và cho rằng đó là sự suy đoán không chứng cứ.

Tường Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/malaga-bi-to-tu-thua-de-real-vuot-qua-barca-vo-dich-la-liga-63725.html