Malaysia bác cáo buộc cho 700.000 người Trung Quốc nhập tịch

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysi bác bỏ cáo buộc của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad rằng 700.000 người Trung Quốc sẽ được đưa tới Malaysia và cho nhập quốc tịch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi tại một cuộc họp báo ở Putrajaya ngày 28/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo báo New Straits Times, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi ngày 11/12 đã bác bỏ cáo buộc của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad rằng 700.000 người Trung Quốc sẽ được đưa tới Malaysia và cho nhập quốc tịch để họ có thể tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 sắp tới ở nước này, dự kiến vào tháng 8/2018.

Ông Zahid khẳng định người dân có thể yên tâm rằng Bộ Nội vụ Malaysia sẽ không để điều này xảy ra.

Trước đó, cựu Thủ tướng Mahathir nói Chính phủ Malaysia sẽ đưa hơn 700.000 người Trung Quốc vào sống tại khu vực Forest City ở bang Johor, sau đó trao cho những người này quyền tham gia vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Trong cuộc bầu cử lần thứ 13, Chính phủ Malaysia cũng đã bị phe đối lập cáo buộc đưa 40.000 người Bangladesh vào đất nước để những người này tham gia bầu cử./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/malaysia-bac-cao-buoc-cho-700000-nguoi-trung-quoc-nhap-tich/420330.vnp