Malaysia bắt các nghi can IS tìm đường sang Philippines

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 16/6 cho biết nước này đã bắt giữ 4 người đàn ông bị nghi là các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Hoàng gia Malaysia tại một buổi huấn luyện ở Kuala Lumpur ngày 25/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo The Straits Times, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 16/6 cho biết nước này đã bắt giữ 4 người đàn ông bị nghi là các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

3 người Indonesia và 1 người Malaysia, đã bị bắt tại các bang Perak và Sabah vào hôm 12/6 và 15/6.

[Giới chuyên gia cảnh báo Đông Nam Á đối mặt nguy cơ "IS Đông tiến"]

Trả lời báo giới, ông Khalid nói: "Hôm 12/6, chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông Indonesia tại bang Perak. Tiếp sau đó là vụ bắt giữ 3 đối tượng khác ở thị trấn Sandakan thuộc bang Sabah. Chúng tôi tin rằng nhóm 3 đối tượng bị bắt sau này đang cố gắng tìm con đường an toàn để đến thành phố Marawi ở miền Nam Philippines."

Quan chức này lưu ý rằng cảnh sát Malaysia vẫn đang tìm kiếm các nghi can IS khác, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ tăng cường các chiến dịch truy quét khủng bố./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/malaysia-bat-cac-nghi-can-is-tim-duong-sang-philippines/451701.vnp