Malaysia lần đầu tiên thắng Singapore sau 14 năm ở SEA Games

Với chiến thắng 2-1 trước U22 Singapore, U22 Malaysia đang có lợi thế lớn để giành vé vào bán kết.

Báo Tiền phong đưa tin, tối 16/8, trong trận đấu vừa kết thúc ở bảng A, U22 Malaysia đã ngược dòng hạ gục U22 Singapore với tỷ số 2-1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội chủ nhà đã dâng cao đội hình tấn công và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, họ vấp phải một hàng thủ chơi kín kẽ và tập trung.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà SEA Games 29 đã phải trả giá. Phút thứ 38, Amiruldin Nodin của Singapore "bắn hạ" thủ thành Malaysia bằng một cú sút xa đẳng cấp, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua choáng váng khiến U22 Malaysia buộc phải đẩy mạnh tấn công hơn. Tuy vậy, khi hiệp 1 khép lại, họ vẫn không tìm được đường vào khung thành đối phương.

/**/

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép để tìm bàn gỡ. Những nỗ lực của các học trò HLV Ong Kim Swee đã được đền đáp.

Phút thứ 68, Azam Azih có bóng bên cánh trái và tung cú đá sấm sét vào góc gần quân bình tỷ số 1-1.

6 phút sau, tận dụng sai lầm của hàng thủ U22 Singapore, Thanabalan dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Malaysia ngược dòng thắng Singapore và đang có lợi thế lớn để giành vé vào bán kết.

Theo thông tin trên báo Dân trí, với kết quả này, U22 Malaysia đang xếp thứ 2 bảng A với cùng 6 điểm như U22 Myanmar nhưng kém chỉ số bàn thắng bại. Trong khi đó, ba đội U22 Singapore, U22 Brunei và U22 Lào chưa giành được điểm nào. Như vậy, cánh cửa vào bán kết đang ở rất gần với U22 Malaysia. Có lẽ, ngôi đầu bảng A sẽ được quyết định ở cuộc đối đầu trực tiếp giữa U22 Malaysia và U22 Myanmar.

Ly Na (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/malaysia-lan-dau-tien-thang-singapore-sau-14-nam-o-sea-games-205820.htm